Việt Nam thiết lập tăng giá điện, bán dưới giá thành, trong nỗ lực thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, nhưng các chuyên gia cảnh báo động thái như vậy sẽ gây nguy hiểm cho tất cả các cơ hội phục hồi cho nền kinh tế.
Bộ Công Thương hiện đang xem xét đề nghị từ các công ty điện lực của Việt Nam, thường được biết đến như EVN, tăng giá điện 9,5 phần trăm, từ mức trung bình hiện nay 1,508 VND cho mỗi kWh.
EVN đã tăng giá hàng năm và đề xuất mới của nó đã được sự ủng hộ của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, người đã cho biết việc tăng giá điện sẽ được hưởng lợi các chính phủ, các doanh nghiệp trong ngành và ngay cả công chúng. Nhưng kinh tế Ngô Trí Long cho biết, chính phủ không được khách quan ở đây. Ông cho rằng, kiểm toán viên cần xem xét nhân sự và quá trình sản xuất của EVN.
EVN không thể so sánh giá của nó với giá nước ngoài do Việt Nam chủ yếu là sử dụng thủy điện, giá rẻ.
Các nhà kinh tế cho biết một sự đột biến trong giá điện sẽ làm cho rất khó khăn nền kinh tế địa phương, trong đó đã được dự đoán sự gia tăng chi phí nhiên liệu.
vietbf.com