VBF-Cứ mỗi dịp Tết tới là các thành phố khắp cả nước đua nhau trang trí đường phố để tăng thêm phần không khí Tết. Vậy nhưng những ý tưởng này phải nói là quá táo bạo đến mức gây ra sự khó hiểu đối với dân chúng. Sự việc điển hình mới đây đó là tại Sài Gòn đã có cách trang trí vô cùng rườm rà khiến dư luận nhức mắt.Ngày 23-1 (nhằm 26 Tết Đinh Dậu), quay trở lại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Lê Lợi đang dần khoác lên một công trình ánh sáng đường phố mới. Đây là thiết kế với những cánh hoa mai vàng tượng trưng cho mùa xuân.
Thiết kế hình "bánh chưng, bánh giầy" trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từng gây tranh cãi đã được gỡ bỏ.
Công trình này được thay thế cho thiết kế ánh sáng cũ dạng hình tròn tượng trưng cho bánh giày, hình vuông tượng trưng cho bánh chưng và các sợi dây tượng trưng cho tia chớp.
Những biểu tượng này đã từng khiến nhiều người gây tranh cãi vì khó hiểu.
Trước đó, trao đổi riêng với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP đã sẽ điều chỉnh thiết kế ánh sáng ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Lê Lợi).
Ông cho biết việc sử dụng các biểu tượng tròn, vuông, tia sáng biểu trưng cho trời, đất, sự giao thoa, đó là sự sống, là bánh giầy, bánh chưng và tia chớp
“Về thiết kế rất lạ và mới, từ truyền thống bánh giầy, bánh chưng… rất ý nghĩa. Nhưng nhược điểm là thiết kế mang tính biểu tượng, ước lệ nên gây cảm giác khó hiểu, trừu tượng .
Nên Sở cũng rút ra kinh nghiệm là đừng dùng thiết kế trừu tượng quá mà gần gũi hơn” – ông Nam thừa nhận.
Ông khẳng định: “Đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Điện Biên Phủ đến Lê Lợi) sẽ được thay bằng thiết kế mới. Hội đồng nghệ thuật, lãnh đạo UBND TP cũng đã đồng ý. Hiện đơn vị thực hiện đang trình lại thiết kế cho TP”