Ông Trump đă thuyết phục thành công hăng Ford chuyển từ Mễ về Mỹ sản xuất sau khi đe dọa bằng chính sách thuế. Ông Trump cũng đe dọa Toyota về Mỹ sản xuất hay chịu thuế nặng? Sau 2 doanh nghiệp này ông tiếp tục tấn công BMW. Trump nói Đức là một nước sản xuất xe hơi tuyệt vời, nhưng ông không v́ thế mà sẽ nhân nhượng các hăng xe Đức...
Nhà máy mới của BMW ở Mexico sẽ bắt đầu sản xuất ḍng xe BMW 3 Series từ năm 2019 để xuất khẩu ra nước ngoài - Ảnh: Bloomberg/CNBC.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cảnh báo sẽ đánh thuế quan 35% đối với ôtô do hăng xe Đức BMW sản xuất tại một một nhà máy mới ở Mexico và xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Cảnh báo này được Trump đưa ra trong một bài trả lời phỏng vấn được tờ báo Đức Bild đăng vào ngày 15/1. Ông nói BMW nên xây nhà máy mới ở Mỹ v́ làm như vậy sẽ “tốt hơn nhiều” cho hăng này.
Một phát ngôn viên của BMW nói nhà máy mới của hăng ở San Luis Potosi, Mexico sẽ bắt đầu sản xuất ḍng xe BMW 3 Series từ năm 2019 để xuất khẩu ra nước ngoài. Trước khi nhà máy này đi vào hoạt động, BMW sản xuất ḍng 3 Series tại Đức và Trung Quốc.
Trump nói Đức là một nước sản xuất xe hơi tuyệt vời, và những chiếc xe hơi Đức là thứ có thể dễ dàng bắt gặp trên các đường phố ở New York, nhưng ông không v́ thế mà sẽ nhân nhượng các hăng xe Đức.
Trump c̣n nhấn mạnh rằng người Đức không mua nhiều xe Chevrolet của Mỹ như người Mỹ mua xe Đức, khiến mối quan hệ kinh tế trở nên một chiều, không b́nh đẳng. Tổng thống đắc cử nói ông ủng hộ thương mại tự do, nhưng không phải bằng bất kỳ giá nào.
Phát ngôn viên của BMW th́ nói hăng này “coi Mỹ như quê hương”, rằng hăng đang sử dụng gần 70.000 lao động trực tiếp và gián tiếp tại Mỹ.
Đây không phải là lần đầu tiên Trump cảnh báo đánh thuế mạnh tay đối với các công ty đặt nhà máy ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mexico, để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Trước BMW, Trump đă cảnh báo hăng xe Mỹ Ford, hăng xe Nhật Toyota, hăng sản xuất điều ḥa Mỹ Carrier…
Sau khi trúng cử, Trump cũng dọa hủy hợp đồng chuyên cơ Air Force One với hăng Boeing v́ chê đắt. Ngoài ra, ông c̣n “kêu ca” về mức giá mà tập đoàn quốc pḥng Lockheed Martin đưa ra đối với chương tŕnh mua sắm máy bay chiến đấu của Bộ Quốc pḥng Mỹ.