Cùng một lúc Mỹ ra đòn với Nga, Iran và Triều Tiên, 3 quốc gia có vũ khí hạt nhân. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo về chính sách này của Quốc hội Mỹ. Nhưng điều đáng lo hơn cả là nguy cơ Triều Tiên gia tăng mối đe dọa bằng cách chuyển giao công nghệ cho đồng minh lâu năm Iran.
Mối đe dọa nhân đôi
Trang The National Interest của Mỹ đánh giá vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Triều Tiên là một sự thay đổi cuộc chơi. Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis còn phát biểu trước Quốc hội rằng Triều Tiên là “mối đe dọa nguy hiểm và khẩn cấp nhất đối với hòa bình và an ninh”, và vụ thử tên lửa mới này của ông Kim Jong-un chính là lời xác nhận cho bình luận đó của ông Mattis.
Tuy nhiên, có lẽ điều đáng lo ngại hơn cả là nguy cơ Triều Tiên gia tăng mối đe dọa này bằng cách chuyển giao công nghệ cho đồng minh lâu năm của họ là Iran. Tờ báo Mỹ đánh giá các tên lửa đạn đạo của Iran cũng trực tiếp đe dọa các lợi ích của Mỹ và các đồng minh của Mỹ.
Hình ảnh vụ phóng thử ICBM đêm 28/7 được Triều Tiên công bố
Iran trông cậy vào sự hỗ trợ của Triều Tiên để giúp họ hoàn thành tham vọng hạt nhân của mình. Trong nhiều năm, giới chuyên gia đã nghi ngờ rằng Triều Tiên là nhà tài trợ chủ chốt đứng sau các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Ngày nay, nhiều tên lửa mà Iran có thể nhắm mục tiêu vào các lực lượng của Mỹ ở khu vực Trung Đông đều là những bản sao từ các thiết kế của Triều Tiên.
Theo một báo cáo mới công bố hồi tháng 6 của phong trào đối lập chính ở Iran, cũng là phong trào đã tiết lộ thông tin về cơ sở hạ tầng hạt nhân bí mật của Tehran tại Natanz và Arak hồi năm 2002, các kỹ sư của Triều Tiên hiện đang có mặt tại Iran nhằm giúp Tehran cải tiến tên lửa để có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Trong khi đó, báo cáo mới đây của Hội đồng Quốc gia Mỹ về sự Phản kháng của Iran, Cộng hòa Hồi giáo này đang sử dụng các bản thiết kế của Triều Tiên để xây dựng các cơ sở tên lửa dưới lòng đất và các chuyên gia thường xuyên qua lại giữa hai nước để hỗ trợ lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) phát triển đầu đạn hạt nhân và các hệ thống dẫn đường.
Hình ảnh Iran phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo hôm 27/7
Điều này có thể giúp Tehran phóng các vũ khí hạt nhân đến các căn cứ rộng lớn của Mỹ ở Trung Đông được cho là để kiềm chế những tham vọng của Iran.
Giới chuyên gia Mỹ cho rằng may mắn là Iran vẫn chưa đuổi kịp Triều Tiên trong khả năng sở hữu một thiết bị hạt nhân. Tuy nhiên, cũng giống như thỏa thuận chết yểu ký năm 1994 với Triều Tiên nhằm khống chế chương trình hạt nhân của nước này, thỏa thuận hạt nhân mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ký với Iran năm 2015 có thể cũng chịu chung số phận thất bại.
Nếu điều đó trở thành hiện thực thì Iran có khả năng sẽ nhanh chóng trang bị vũ khí hạt nhân vào kho tên lửa đạn đạo đồ sộ của mình nhờ sự hỗ trợ của Triều Tiên. Lần này, tên lửa của Iran sẽ được bảo vệ an toàn hơn bởi Triều Tiên đã giúp họ xây dựng tới 13 cơ sở bí mật dưới lòng đất theo hình mẫu các cơ sở của họ.