Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đến thăm Mỹ khiến Trung quốc càng thêm giận dữ.Mặc dù trước đó Trung quốc liên tiếp đưa ra những lời cảnh báo,đe doạ nếu bà Thái Anh Văn quá cảnh.Thời báo Hoàn cầu (Global Times) đe doạ trả đũa Tổng thống Donald Trump nếu thay đổi chính sách "một Trung quốc"
Tổng thống đắc cử Donald Trump chất vấn tại sao Mỹ phải tuân theo chính sách ‘một Trung Quốc’ của Bắc Kinh
Lời đe dọa này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lănh đạo Đài Loan Thái Anh Văn dừng chân tại Houston, theo Reuters.
Trước đó, Bắc Kinh đă yêu cầu Washington không cho phép bà Thái nhập cảnh vào Hoa Kỳ và rằng bà không được có bất kỳ cuộc họp chính thức nào với chính phủ.
Trung Quốc đặc biệt lo ngại ông Trump sẽ phá vỡ chính sách ‘một Trung Quốc’ sau khi ông nhận cuộc điện thoại từ bà Thái, điều mà những người tiền nhiệm của ông chưa từng làm suốt gần 40 năm.
“Gắn bó với nguyên tắc (một Trung Quốc) không phải là một yêu cầu bất thường của Trung Quốc đối với các tổng thống Mỹ, mà đó là một nghĩa vụ của các tổng thống Mỹ để duy tŕ mối quan hệ Trung-Mỹ và tôn trọng trật tự hiện có của khu vực Châu Á-Thái B́nh Dương”, theo bài xă luận của Thời báo Hoàn cầu đăng ngày 8/1.
Tờ báo này đe dọa: “Nếu ông Trump không giữ đúng chính sách một Trung Quốc sau khi nhậm chức, người dân Trung Quốc sẽ yêu cầu chính quyền trả thù. Sẽ không có chuyện thương lượng”.
Bài xă luận cũng tuyên bố rằng đại lục có thể sẽ gây áp lực ngoại giao, kinh tế và quân sự hơn nữa đối với Đài Loan, cảnh báo rằng “bà Thái cần phải đối mặt với những hậu quả đối với mỗi bước đi khiêu khích của bà ta”.
Theo Reuters, bà Thái Anh Văn đă có một số cuộc gặp với các nhà lập pháp cấp cao của Đảng Cộng ḥa Hoa Kỳ trước khi thăm các đồng minh ở Mỹ La tinh.
Ngày 8/1, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đăng một bức ảnh cho thấy ông ngồi họp với bà Thái bên một chiếc bàn nhỏ có cắm cờ Hoa Kỳ, cờ Texas và cờ Đài Loan.
Bà Thái cũng đă gặp Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas, theo Reuters. Ông Cruz cho biết một số thành viên Quốc hội đă nhận được thư từ lănh sự quán Trung Quốc yêu cầu họ không gặp bà Thái trong thời gian bà dừng chân ở Mỹ.
Ông b́nh luận: “Nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa cần phải hiểu rằng ở Mỹ, chúng tôi tự quyết định việc gặp gỡ khách khứa. Đây không phải là về Trung Quốc. Đây là về mối quan hệ của Mỹ với Đài Loan, một đồng minh mà về mặt pháp lư chúng tôi phải bảo vệ.”