Theo như dựa trên các tin mật quân sự và t́nh báo bị ṛ rỉ từ bộ Quốc Pḥng Mỹ, nhật báo Mỹ Washington Post số ra mới đây tiết lộ quân đội Trung Quốc có kế hoạch triển khai drone do thám siêu thanh ở độ cao. Drone siêu thanh của Trung Quốc có khả năng di chuyển nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh.
Báo The Washington Post ngày 18-4 dẫn tài liệu ṛ rỉ từ t́nh báo Mỹ cho thấy Trung Quốc có thể sớm triển khai máy bay không người lái (UAV) do thám tầm cao siêu thanh.
Theo The Washington Post, thông tin trên được ghi trong một bản đánh giá quân sự bị ṛ rỉ của Cơ quan T́nh báo Địa không gian Quốc gia Mỹ. UAV mới của Trung Quốc sẽ có tốc độ ít nhất gấp 3 lần tốc độ âm thanh.
Trong khi đó, Reuters đưa tin tài liệu bị ṛ rỉ này bao gồm h́nh ảnh vệ tinh cho thấy 2 máy bay do thám không người lái tại một căn cứ không quân ở miền Đông Trung Quốc, cách TP Thượng Hải khoảng 560 km.
Theo đánh giá của Mỹ, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) "gần như chắc chắn" đă thành lập đơn vị UAV đầu tiên tại căn cứ này, thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông.
Cả Bộ Quốc pḥng Mỹ lẫn chính phủ Trung Quốc đều không b́nh luận về thông tin trên.
Ảnh minh họa: Reuters
The Washington Post cho biết họ lấy được bản đánh giá quân sự từ kho ảnh chụp tài liệu mật, đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Discord, được cho là của một thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Massachusetts bị bắt hồi tuần trước.
Thành viên này tên Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ liên quan tới vụ ṛ rỉ tài liệu mật chấn động vừa qua.
Vụ ṛ rỉ được thông tin rộng răi vào đầu tháng này, khiến Washington lo ngại về thiệt hại tiềm tàng. Mỹ cũng được cho là bối rối khi hoạt động gián điệp của họ bị tiết lộ.
Loạt tài liệu mật mới nêu chi tiết bí mật an ninh quốc gia của Mỹ từ Ukraine đến Trung Đông và Trung Quốc xuất hiện trên các trang mạng xă hội hôm 7-4.
Các quan chức Mỹ thừa nhận quy mô của vụ ṛ rỉ mà các nhà phân tích cho rằng có thể có hơn 100 tài liệu cùng với độ nhạy cảm của chính các tài liệu đó, có thể gây thiệt hại nặng nề. Một quan chức t́nh báo cấp cao gọi vụ ṛ rỉ là "cơn ác mộng đối với các quốc gia Ngũ Nhăn", ám chỉ nhóm Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada thường chia sẻ thông tin t́nh báo với nhau.