Ông Trump đă phát ngôn quá ngông cuồng?
Sự thật là ǵ?
Liệu ông Trump nói có đúng không?
Tại sự kiện vận động ở bang Florida, Mỹ hôm 10/8, ông Donald Trump đă nói rằng Tổng thống Obama là "người sáng lập" Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Có thật vậy không?
Bà Hillary Clinton. - Ảnh: Reuters.
Hôm 11/5, trả lời kênh CNBC, ông Trump tiếp tục tuyên bố rằng bà Hillary Clinton là "đồng sáng lập" của tổ chức khủng bố IS.
Giống như rất nhiều người khác mà ông Trump đă nói đến, những tuyên bố này là hoàn toàn sai. Người sáng lập của tổ chức IS là Abu Bakr al-Baghdadi, một giáo sĩ Iraq, kẻ mà Tổng thống Obama đang làm mọi cách để tiêu diệt.
Trump đă tuyên bố ông biết nhiều về IS hơn vị tướng hàng đầu của Mỹ. Rơ ràng đây hoàn toàn là những điều phi lư.
Hồi tháng 6, Tướng David Petraeus, cựu chỉ huy của tất cả các lực lượng Mỹ tại Iraq, dự đoán rằng thành phố lớn nhất Iraq mà IS hiện đang nắm giữ, Mosul, có thể rơi vào tay các lực lượng Iraq do Mỹ hậu thuẫn trước khi Tổng thống Obama rời nhiệm sở vào tháng 1/2017.
Ông Petraeus mô tả đây là "một chiến thắng lớn" và nói thêm rằng "không c̣n nghi ngờ ǵ về việc IS là những kẻ thất bại ở Iraq, và tại Syria th́ điều này ngày càng rơ", trong một cuộc phỏng vấn ở Manhattan.
45.000 chiến binh IS bị tiêu diệt
Chỉ trong vài ngày qua, IS đă mất thành phố Manbij, ở miền Bắc Syria. Đây là một chiến thắng quan trọng, được coi là tuyến đường quan trọng để IS đến thành phố Raqqa, được coi là thành tŕ của tổ chức khủng bố này.
Hôm 10/8, ông Sean MacFarland, người dẫn đầu chiến dịch chống IS cho biết, 45.000 chiến binh IS đă bị liên minh do Mỹ dẫn dầu tiêu diệt.
"Chúng tôi ước tính rằng, trong ṿng 11 tháng qua, chúng tôi đă tiêu diệt khoảng 25.000 chiến binh IS. Và cộng thêm với 20.000 chiến binh khác ước tính đă bị tiêu diệt trước đây, th́ 45.000 tên đă bị hạ gục chiến trường."
Đó là một con số đáng kinh ngạc, ông MacFarland ước tính IS hiện c̣n lại khoảng 15.000 đến 30.000 chiến binh.
T́nh báo Mỹ tiết lộ, liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đă tiêu diệt ít nhất 135 thủ lĩnh IS.
Quân đội Mỹ cũng đă tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào tài sản của IS, như ném bom một ngân hàng ở Iraq mà IS đă cất giữ hàng triệu tiền mặt hồi tháng 1. Các máy bay ném bom của Mỹ cũng đă nhiều lần tấn công xe tải chở dầu của IS.