Bộ Ngoại giao Mỹ đă kư kết bán tên lửa không đối không cho Đức, trong một thỏa thuận trị giá ước tính 2,9 tỷ đô la.
Berlin sẽ nhận được 969 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-8 (AMRAAM) và các thiết bị liên quan, theo một tuyên bố hôm thứ Tư từ Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc pḥng, chi nhánh của Lầu Năm Góc xử lư việc mua bán và chuyển giao quân sự nước ngoài.
Cơ quan này, đă thông báo cho Quốc hội về sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, cho biết việc bán hàng sẽ thúc đẩy U.S. an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại “bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một lực lượng quan trọng cho sự ổn định chính trị và kinh tế ở châu Âu.”
Bản phát hành cũng lưu ư rằng thỏa thuận sẽ cải thiện khả năng của Đức trong việc "đáp ứng các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách đảm bảo họ có các loại vũ khí không đối không hiện đại, có khả năng".
Chính quyền Biden đă xúc tiến một số thỏa thuận vũ khí lớn với các đồng minh châu Âu trong tháng qua trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine, một quốc gia láng giềng với một số thành viên NATO.
Trong số các thỏa thuận này có một thỏa thuận trị giá 605 triệu USD để bán 250 AMRAAM cho Thụy Điển, một quốc gia hiện đang cố gắng tham gia liên minh. Việc bán hàng đó đă được công bố vào ngày 7 tháng 7.
Cùng ngày hôm đó, Lầu Năm Góc cũng tiết lộ một thỏa thuận ước tính trị giá 203 triệu USD để bán tên lửa Hellfire cho Pháp.
Và vào ngày 30 tháng 6, các quan chức quốc pḥng cho biết Bộ Ngoại giao đă phê duyệt một thỏa thuận tiềm năng trị giá 105 triệu đô la để hiện đại hóa 32 máy bay chiến đấu F-16 cho Romania.
Nếu Quốc hội không từ chối những giao dịch mua tiềm năng đó, th́ họ sẽ tham gia các cuộc đàm phán trong đó chi phí thực tế và số lượng thiết bị sẽ được chốt.