Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Sự thật rùng mình về nghi phạm - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Sự thật rùng mình về nghi phạm
Lai lịch của nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai đã bị công an truy lùng ra. Vừa qua, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành bắt giữ anh trai của nghi phạm. Nghi phạm không chỉ liên quan đến vụ án cướp ngân hàng mà tên này còn là người có tiền án tiền sự.

Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt Phạm Mạnh Hùng (28 tuổi, trú xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) - nghi can dùng súng, mìn giả gây ra vụ cướp ngân hàng HD Bank Gia Ray, đóng trên đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc táo tợn vào trưa 1/9.

Cơ quan CSĐT cũng đã tạm giữ Phạm Văn Lâm (32 tuổi, anh trai Hùng) để điều tra về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Công an xác định Lâm mượn xe máy của bạn rồi đưa cho em trai đi lại. Hùng đã dùng xe máy làm phương tiện gây ra vụ cướp ngân hàng.

Khám xét nơi ở của Phạm Mạnh Hùng, cảnh sát đã thu giữ thu giữ 7 quả mìn tự tạo, có kết cấu giống với trái mìn giả mà nghi can dùng để cướp ngân hàng HD Bank Gia Ray.

Một cán bộ điều tra cho biết, 6 năm trước, nghi can Phạm Mạnh Hùng và anh trai Phạm Văn Lâm từng bị phạt tù vì lập ra tổ chức khủng bố và sử dụng mìn tự tạo để tống tiền một quan chức ở tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin có được, năm 2009, Phạm Văn Lâm khi ấy đang là sinh viên một trường đại học ở Lâm Đồng, đã bỏ học, lập ra tổ chức khủng bố có tên AE (anh em) và lôi kéo em trai Phạm Mạnh Hùng tham gia.

2 anh em Hùng sau đó lên mạng kêu gọi mọi người tham gia tổ chức khủng bố này nhưng không có ai gia nhập.

Nhóm này quyết định thực hiện 1 số vụ nổ nhằm vào gia đình một số cán bộ nhà nước, các điểm kinh doanh karaoke, vừa để tạo sự thu hút, vừa tống tiền làm nguồn kinh phí cho tổ chức khủng bố AE hoạt động.

Tháng 4/2010, hai anh em Lâm, Hùng đã chế tạo được 13 quả mìn tự tạo và chọn mục tiêu là gia đình ông Đ.V.C - nguyên Bí thư Đảng ủy khối Dân chính đảng tỉnh Bình Dương ở thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên (nay là phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên), tỉnh Bình Dương.

Rạng sáng 18/4/2010, một vụ nổ lớn xảy ra ở nhà để xe của ông C. do anh em Lâm Hùng đặt mìn tự tạo gây ra.

Tại hiện trường có một phong bì, bên trong là 4 tờ giấy A4 giới thiệu về tổ chức AE và kèm theo yêu cầu trong 2 ngày, ông C. phải chuyển số tiền 175 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng.

Lâm và Hùng còn đặt 1 quả mìn tự chế ở xe ô tô của ông C. Nhiều ngày không thấy ông C. chuyển tiền, Lâm đã kích nổ trái mìn này nhưng may mắn cảnh sát đã phát hiện, vô hiệu hóa từ trước đó.

1 tháng sau, khi Hùng và Lâm có ý định cho nổ các điểm kinh doanh karaoke nhân dịp nghỉ lễ thì bị công an bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Hùng, công an thu giữ 6 quả mìn tự tạo, 4 bình nước hóa chất, 4 lọ thủy tinh, 6 bình bột hóa chất, 3 ống nhòm, 4 bản đồ…được xác định là những nguyên vật liệu dùng để chế mìn.

Giữa tháng 5/2010, Phạm Văn Lâm cùng Phạm Mạnh Hùng bị VKSND tỉnh Bình Dương truy tố về hành vi "Khủng bố" theo Điều 230a BLHS và tội "Chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ" theo Điều 232 BLHS.

Phạm Văn Lâm sau đó lĩnh án 6 năm tù về hành vi khủng bố, 18 tháng tù về hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tổng cộng hình phạt là 7 năm 6 tháng tù giam.

Phạm Mạnh Hùng 5 năm tù giam về hành vi khủng bố; 12 tháng tù về hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tổng cộng hình phạt là 6 năm tù giam.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 09-07-2017
Reputation: 20934


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 69,279
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20170907002345-nghi-can-cuop-ngan-hang-01.jpg
Views:	0
Size:	35.9 KB
ID:	1097368  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,964 Times in 3,998 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 78 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 17:41.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06389 seconds with 13 queries