Phụ nữ Hồi giáo bị quản chế bởi hệ thống các luật lệ hà khắc nên họ không thể thoải mái diện những bộ cánh mát mẻ như nhiều phụ nữ khác trên thế giới. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là họ kém thời trang và lạc hậu. Những người phụ nữ này đã biết cách diện bắt mắt mà vẫn không vi phạm vào các quy định của tôn giáo.
Khăn choàng "Hijab" và váy dài "Abaya" (áo choàng dài màu đen) là hai món đồ không thể thiếu đối với trang phục của phụ nữ Hồi giáo. Với hầu hết phụ nữ Hồi giáo, Hijab cho họ cảm giác an toàn và được tôn trọng như một người Hồi giáo ngoan đạo.
Cũng là phái đẹp, tất nhiên phụ nữ Hồi giáo cũng có nhu cầu về thời trang, ví dụ như xúng xính ăn diện hay dự các sự kiện Fashion Week. Câu hỏi là: phụ nữ Hồi giáo mặc gì khi đến các dự Fashion Show, trong khi quy chuẩn về ăn mặc của đạo Hồi vào diện khắc nghiệt bậc nhất thế giới?
Thực ra thì ngày nay, phụ nữ Hồi giáo đã có thể mua những bộ trang phục đẳng cấp mà vẫn phù hợp với văn hóa bản địa mà không sợ những định kiến trước đó. Hay nói cách khác, họ cũng dùng hàng hiệu như thường!