Vào ngày Trung quốc tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản.Đài Loan đă cho phóng tên lửa chống hạm khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương.Sau đó Đài Loan đă phủ nhận sự cố này.
“(Tên lửa) bị phóng do lỗi vận hành. Chúng tôi đang điều tra sự việc”, SCMP dẫn lời Phó đô đốc Mei Chia-hsu.
Ông Mei cho biết, do không tuân thủ đúng quy tŕnh vận hành tiêu chuẩn, các sĩ quan trên tàu tuần tra Chinchiang (PCG-610), tại căn cứ hải quân Zuoying, Cao Hùng đă phóng nhầm tên lửa chống hạm siêu âm Hsiung Feng III khi đang diễn tập.
“Vụ việc không làm ai bị thương”, ông Mei nói trong cuộc họp báo sau khi hải quân Đài Loan khẳng định vụ phóng là do vô t́nh. Tuy nhiên, Kyodo dẫn thông tin mới nhất từ cơ quan quốc pḥng Đài Loan cho hay, vụ phóng đă trúng một tàu đánh cá của ḥn đảo này, khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Theo ông Mei, tên lửa không đi quá đường ranh giới ở giữa eo biển Đài Loan, đồng nghĩa với việc nó không nhằm vào tỉnh Phúc Kiến, nằm ở phía bên kia eo biển. Tên lửa đă rơi xuống vùng biển ngoài khơi quần đảo Bành Hồ.
Khi được hỏi liệu vụ phóng có gây ra hiểu lầm đối với Bắc Kinh hay không, ông Mei nói hải quân đă báo cáo lên cơ quan quốc pḥng của chính quyền đảo Đài Loan để xử lư sự việc cho phù hợp.
“Vụ phóng nhầm” tên lửa xảy ra khi lănh đạo Thái Anh Văn kiêm tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của vùng lănh thổ Đài Loan, đang ở nước ngoài.
Hsiung Feng III với tầm phóng khoảng 300 km, có thể vươn tới Trung Quốc đại lục, là một trong những tên lửa của Đài Loan được chế tạo nhằm đối phó với Bắc Kinh.
Vụ "phóng tên lửa nhầm" từ đảo Đài Loan diễn ra khi Trung Quốc đại lục tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đảng Cộng sản.
Vài ngày trước đó, Bắc Kinh tuyên bố nước này đă ngưng cơ chế liên lạc với Đài Loan, do chính quyền mới của đảo này từ chối công nhận nguyên tắc "một Trung Quốc".
Trung Quốc đại lục luôn coi Đài Loan là vùng lănh thổ cần thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu thấy cần thiết.