Quy định về thuế và hải quan của Việt Nam là một trong những quy định phức tạp nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi hỗ trợ chính phủ cho các nhà đầu tư khó có thể truy cập, theo cuộc khảo sát mới của các công ty Nhật Bản.
Việt Nam được xếp hạng ở vị trí thứ sáu trong 15 quốc gia trong khu vực về sự phức tạp của thủ tục thuế, hải quan, theo khảo sát phát hành bởi cơ quan xúc tiến thương mại của Nhật Bản JETRO.
Atsusuke Kawada, đại diện JETRO tại Hà Nội, cho biết 52,7 phần trăm của 458 công ty được khảo sát phàn nàn về các quy định.
Về toàn bộ hệ thống pháp luật, 60,3 phần trăm các doanh nghiệp nói nó không đầy đủ và không được vận hành một cách minh bạch.
Yasuzumi Hirotaka, đại diện JETRO tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng cho biết công ty Nhật Bản gặp khó khăn trong việc đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu và linh kiện sẽ được sử dụng sau này trong lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh.
Chính phủ Việt Nam đã công bố chính sách khác nhau về thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, nhưng rất khó khăn cho các doanh nghiệp Nhật tiếp cận các chính sách đó. Cho đến nay, chỉ có một công ty Nhật Bản nhận được hỗ trợ của chính phủ trong lĩnh vực này.
Ông Hirotaka cảnh báo rằng các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn kém phát triển, mà sẽ lần lượt các nhà sản xuất nước ngoài sang các nước khác.
Theo điều tra của JETRO, đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đã giảm từ 5,8 tỷ USD năm 2013 xuống khoảng 2 tỷ USD năm ngoái.
vietbf.com