Tổng thống Philippines lên cầm quyền có 6 tháng mà số người chết v́ chiến dịch chống ma túy của ông lên tới gần 6 ngàn người. Mặc cho Mỹ- người bạn đồng minh lâu năm của Philippiines lên án những ông Duterte vẫn tiieeps tục giết người không qua ṭa án. Mâu thuẫn Mỹ- Phi ngày càng gay gắt v́ nguyên nhân này.
Ngày 15.12 Mỹ thông báo ngưng viện trợ Philippines v́ “quan ngại sâu sắc” về việc chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte có thể vi phạm nhân quyền.
“Quyết định trên phản ảnh mối lo ngại của Ban lănh đạo Tập đoàn Thách thức Thiên niên kỷ (MCC) về tính thượng tôn pháp luật và các quyền tự do dân sự tại Philippines”, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Molly Koscina của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines.
Gói viện trợ trị giá 434 triệu USD kéo dài trong 5 năm mà MCC dành cho Philippines đă hết hạn hồi tháng 5 vừa qua. Chính phủ Mỹ lập MCC để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trên thế giới. Chỉ những nước thực hiện cam kết về một chính phủ dân chủ và công bằng, đầu tư vào người dân và tự do kinh tế mới được cấp viện trợ.
Tuy nhiên, Washington gần đây thường xuyên chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte, vốn đă làm thiệt mạng hơn 5.000 người kể từ khi ông lên nắm quyền gần 6 tháng trước.
Cùng ngày, quốc hội Mỹ đă thông qua thương vụ bán hai hệ thống radar Sea Giraffe cùng thiết bị liên quan trị giá khoảng 25 triệu USD cho Philippines. Reuters dẫn nguồn từ Cơ quan Hợp tác an ninh quốc pḥng Mỹ cho biết Manila mua vũ khí để cải thiện quy tŕnh giám sát lănh hải. Các hệ thống radar này sẽ được lắp trên hai tàu hải quân Philippines.