Vụ bắt cóc con tin bất ngờ và gây hoang mang sáng ngày hôm nay tại quán cafe ở Martin Place, trung tâm thủ đô Sydney đă khiến các chuyên gia chống khủng bố quốc gia Australia vô cùng lo ngại và phải tính đến khả năng đây có thể là chiến dịch tấn công kiểu mới mang tên “con sói đơn độc” mà Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố sẽ sử dụng để tấn công phương Tây.
Cảnh sát có vũ trang được huy động bên ngoài quán cafe
Theo Reuters, dựa trên t́nh h́nh quan sát được hiện nay, có thể chỉ có một kẻ trang bị vũ trang kiểm soát tất cả các con tin bên trong quán cafe bị tấn công. H́nh thức tấn công này khá giống với dạng tấn công “con sói đơn độc” hay c̣n gọi là “đơn phương độc mă” của IS. Hơn nữa, tại hiện trường, một số con tin bị ép phải cầm lá cờ giống của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS với ḍng chữ: "Không có Chúa trời nào ngoài Thánh Allah, Muhammad là sứ giả của Thánh Allah" trước cửa sổ.
Được biết, dạng khủng bố “sói đơn độc” có thể là một h́nh thức tấn công khủng bố kiểu mới do cá nhân hoặc một nhóm nhỏ thực hiện nên khó phán đoán và ngăn chặn. Nguy hiểm là, bất chấp các chiến dịch quân sự quốc tế mạnh mẽ, Nhà nước Hồi giáo đă mở rộng các chiến dịch vượt phạm vi quốc gia, đặt an ninh nước Mỹ và các đồng minh quốc tế tham gia liên quân quốc tế trước những mối nguy cơ lớn.
Thực tế cho thấy, một số nước phương Tây đă chứng kiến một số vụ tấn công theo kiểu "con sói đơn độc" khoảng 3 tháng trở lại đây. Cụ thể: tại Canada là vụ tấn công ngày 22/10 ngay gần trụ sở Quốc hội làm 1 binh sĩ nước này thiệt mạng; Tại Australia, ngày 24/09 vừa qua, một thanh niên 18 tuổi đă t́m cách tấn công 2 cảnh sát tại thành phố Melbuorne và bị bắn hạ ngay sau đó; Tại Mỹ, ngày 23/11, một người đàn ông tấn công 4 cảnh sát ở New York.
Kết quả điều tra những sự việc trên đều cho thấy, tất cả những đối tượng thực hiện tấn công đều có liên hệ với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Ngoài ra, kể từ khi Australia bắt đầu thực hiện chiến dịch truy quét chống khủng bố vào tháng 9 vừa qua, Australia luôn thường trực mối lo ngại về các vụ tấn công mang tên “con sói đơn độc”.
Trước đó, khoảng đầu năm nay, Ủy ban Chống khủng bố Australia – New Zealand công bố báo cáo cho biết bất cứ nơi nào hoặc sự kiện nào thu hút đám đông lớn đều có thể là “mục tiêu dễ bị tấn công của những kẻ cực đoan chính trị và tôn giáo cũng như những người bất măn hoặc có vấn đề về thần kinh”.
Ủy ban này đặc biệt lo ngại trước cách thức tổ chức khủng bố như chiến dịch “con sói đơn độc” mà Nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố sẽ dùng để tấn công phương Tây.
Trang Trần (Theo New.com.au)