Vậy là Chủ tịch nước Trần Đại Qang đă qua đời vào hơn 10 giờ sáng nay. Dư luận dang đặt vấn đề, liệu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trong có kiêm nhiệm luôn cả chức Chủ tịch nước không? Nếu có th́ đúng theo mô h́nh của Trung Quốc.
Theo thông báo của Nguyễn Quốc Triệu – Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đă qua đời tại bệnh viện Trung ương quân đội 108 vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/09/2018.
Ông Trần Đại Quang (phải) và Ngoại Trưởng Nhật Taro Kono tại Hà Nội hôm 12 Tháng Chín, 2018. (H́nh: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)
Thông tin vừa mới loan tải không cho biết ông Quang bị mắc bệnh hiểm nghèo ǵ.
Mặc dù được thông báo mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chỉ mới hôm qua, báo lề đảng đă đăng thư ông Quang chúc tết Trung thu gửi các cháu nhi đồng.
Sự việc ông Chủ tịch nước bị phe Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tấn công về hành vi khai sụt tuổi, bịt mồm những phát biểu về luật biểu t́nh và che giấu t́nh trạng sức khoẻ của ông ta đă đưa đến nhiều nghi vấn tương tự như cái chết mờ ám của Nguyễn Bá Thanh.
Có lẽ, dưới thời đại đốt ḷ của Nguyễn Phú Trọng, chưa bao giờ trong lịch sử đảng lại có nhiều ủy viên Bộ Chính trị trở thành “ma” như vậy. Từ ma tù Đinh La Thăng, đến ma thật Trần Đại Quang và con ma Đinh Thế Huynh bây giờ không biết t́nh trạng ra sao.
Với cái chết của Trần Đại Quang, ai sẽ là người thay thế chức vụ Chủ tịch nước?
Liệu Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm nhiệm cả 2 chức Tổng bí thư lẫn Chủ tịch nước để trở thành một “tiểu” Tập Cận B́nh ở Việt Nam?
Và cái chết của Trần Đại Quang, xảy ra trong thời điểm không xa Hội nghị Trung ương 8 Khóa 12 lại là một thời gian thuận tiện và tốt đẹp cho Nguyễn Phú Trọng, với sự hỗ trợ nhiệt t́nh của Bắc Kinh, cùng với chiến dịch đốt ḷ loại bỏ “đồng-chí-thù-địch”, sẽ dễ dàng thu xếp để trở thành… “Tổng thống Thái thú” của xứ CHXHCNVN