Nga soạn dự luật yêu cầu khách quốc tế nhập cảnh ký "thỏa thuận trung thành", cam kết không chỉ trích chính sách nước này hay bác bỏ giá trị Nga.
"Mẫu đơn của thỏa thuận trung thành vừa thể hiện rằng các cơ quan chính phủ Nga cho phép một công dân nước ngoài nhập cảnh, vừa thể hiện cam kết của người này về việc tuân thủ những lệnh cấm nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia Nga hiện nay", TASS hôm 29/11 dẫn nội dung từ dự thảo luật của Bộ Nội vụ Nga.
Theo dự luật, người nước ngoài nhập cảnh phải cam kết không cản trở công việc của các cơ quan công quyền Nga, không làm mất uy tín các chính sách đối nội, đối ngoại của Nga.
Dự luật cũng cấm khách quốc tế truyền bá thông tin có ý bôi nhọ hay cổ xúy việc chối bỏ các giá trị đạo đức được quy định trong hiến pháp và các giá trị khác của Nga, trong đó có quan niệm coi hôn nhân là sự gắn kết giữa một người nam và một người nữ, cùng những giá trị liên quan tình cảm gia đình ở Nga.
Khi nhập cảnh vào Nga, người nước ngoài cũng được yêu cầu không tuyên truyền quan hệ tình dục phi truyền thống, không xuyên tạc sự thật lịch sử về chiến công của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc và không phủ nhận đóng góp của họ trong cuộc chiến giành thắng lợi trước chủ nghĩa phát xít.
Dự luật còn đề xuất cấm các hành động cổ xúy thái độ coi thường môi trường, tài nguyên Nga. Người nước ngoài cũng không được thể hiện sự thiếu tôn trọng với văn hóa, các giá trị về đạo đức truyền thống và tinh thần Nga.
Dự luật chưa nêu các mức xử phạt nếu người nước ngoài nhập cảnh vi phạm các quy định trong "thỏa thuận trung thành".
Để trở thành luật, nó cần được trình lên quốc hội Nga và phải trải qua quá trình đánh giá, thông qua trước khi trình lên Tổng thống Vladimir Putin ký phê duyệt.
|