Để trả đũa Mỹ và Liên Hợp Quốc cấm vận Hàn Cộng, Trung Cộng t́m cách trừng phạt ngầm Hàn Quốc. Như tẩy chay hàng hóa, cấm người dân du lịch Hàn Quốc.
Ảnh cờ Hàn Quốc đối đầu Trung Cộng
Những con phố mua sắm từng sôi động bỗng trở nên yên ắng, những nhà hàng không một bóng khách, và những cửa hiệu miễn thuế chỉ có nhân viên bán hàng ngồi buồn. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết đây là thực tế mới ở Jeju, ḥn đảo du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, sau khi lượng du khách Trung Cộng tới nước này sụt giảm chóng mặt. Hồi đầu năm nay, Trung Cộng đă cấm các công ty du lịch nước này bán tour đi Hàn Quốc nhằm trả đũa Mỹ và Liên Hợp Quốc bắt tay cấm vận đàn em là Hàn Cộng.
Jeju và khoảng 600.000 dân sống trên đảo này đă giàu lên nhờ nguồn thu từ du khách Trung Quốc kể từ năm 2008, khi ḥn đảo bắt đầu áp dụng chế độ nhập cảnh không cần visa cho người mang hộ chiếu Trung Quốc. Jeju chỉ cách Thượng Hải một giờ bay và cách Bắc Kinh hai giờ rưỡi bay. Năm ngoái, đảo này đón 3,1 triệu lượt du khách Trung Quốc, một con số kỷ lục, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổ chức Xúc tiến du lịch Hàn Quốc. Sau khi lệnh cấm của Trung Quốc được đưa ra, số chuyến bay thẳng tới Jeju từ 8 thành phố Trung Quốc đă bị cắt giảm mạnh. Từ tháng 3 đến nay, không c̣n một chuyến tàu chở du khách Trung Quốc nào cập bến đảo này.
Không chỉ cấm người dân đi du lịch Hàn Quốc, chính quyền Bắc KInh kêu gọi toàn quốc tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc để đáp trả lệnh cấm vận Hàn Cộng. Kể từ cuối năm 2016, đầu năm 2017, doanh số xe hơi Hàn Quốc giảm 60%, hàng chục siêu thị bị đóng cửa. Hăng xe lớn nhất Hàn Quốc Hyundai cho biết doanh số tại thị trường Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số tại Trung Quốc của một hăng xe hàng đầu khác của Hàn Quốc là Kia giảm 54% trong cùng khoảng thời gian. Trong đó, Kia cho rằng doanh số của họ tại Trung Quốc sụt giảm là do “tâm lư bài Hàn Quốc”.
Lotte, một trong những doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc, đă chứng kiến gần như toàn bộ 99 trung tâm bán lẻ của tập đoàn tại Trung Quốc phải đóng cửa. Các công ty ở Trung Quốc cho biết người tiêu dùng nước này đă xa lánh các thương hiệu Hàn Quốc.
Không dừng lại tại đó, Trung Cộng đang tiếp tục t́m các cách nhằm trừng phạt "ngầm" Hàn Quốc như tẩy chay văn hóa, cấm xem phim ảnh giải trí Hàn Quốc. Mặc dù trên truyền thông Trung Cộng ra rả thông báo trừng phạt Hàn Quốc v́ THAAD, một hệ thống tên lửa pḥng thủ, nhưng hậu trường rỉ tai, đây là một cách ngấm ngầm trả đũa lệnh cấm vận của Mỹ và LHQ lên đàn em Hàn Cộng.