Dân ta lại cứ đă giết dân ḿnh v́ lợi nhuận. T́nh trạng bơm tạp chất vào con tôm mang lại siêu lợi nhuận cho những kẻ gián tiếp làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thương hiệu tôm của Việt Nam. Vừa qua có nhiều ư kiến cho rằng những kẻ sản xuất tiêu thụ những sản phẩm bẩn phải bị kết tội h́nh sự. Liên tục phát hiện t́nh trạng bơm tạp chất vào tôm ở Bạc Liêu.
Khoảng 15h chiều nay (10.6), Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), phối hợp với Pḥng Cảnh sát pḥng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra Bộ NNPTNT, Chi cục Quản lư chất lượng nông lâm ngư nghiệp tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang 2 hộ kinh doanh đang bơm tạp chất vào tôm.
Vào thời điểm trên, đoàn công tác chia làm 2 mũi, một mũi kiểm tra hộ kinh doanh của Phạm Thị Mộng (ngụ ấp B́nh Hổ, xă Vĩnh phú Tây, huyện Phước Long), phát hiện 5 nhân viên đang bơm tạp chất agar (rau câu) vào 300kg tôm sú và tôm thẻ.
Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 hộ kinh doanh bơm tạp chất vào tôm.
Mũi thứ 2 kiểm tra, bắt quả tang hộ kinh doanh Lê Văn Bông (cùng ấp B́nh Hổ, xă Vĩnh phú Tây, huyện Phước Long) đang có 7 nhân viên đang bơm rau câu vào 500kg tôm sú và tôm thẻ.
Đồng thời, khi làm việc với đoàn công tác, 2 hộ kinh doanh trên khai nhận, cứ 100gr bột rau câu nấu lên sẽ bơm được 100kg tôm thành phẩm. 2 hộ này mỗi ngày bơm được trên 200kg tôm thành phẩm.
Theo đó, đoàn công tác thu giữ tại hộ bà Mộng 30kg bột rau câu đă pha; thu hộ ông Bông 200gr bột rau câu.
Trước đó, ngày 29.5, Cục Cảnh sát môi trường kết hợp với Pḥng Cảnh sát pḥng chống tội phạm về Môi trường Công an Bạc Liêu, Thanh tra Bộ NNPTNT, kiểm tra hộ kinh doanh Bùi Văn Minh (36 tuổi, ngụ Ấp 6, xă Phong Thạnh Tây, thị xă Giá Rai), bắt quả tang cơ sở kinh doanh này đang bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu, nhằm tăng trọng lượng để thu lợi bất chính.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Minh khai nhận, bột agar mua ở chợ với giá 28.000đ/100gr. 300 gr bột có thể nấu được 50kg thạch đặc và bơm được 1 tấn tôm nguyên liệu.