Mới đây trước toàn thể báo chí thế giới,thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một số phát biểu trước vấn đề tranh chấp biển Đông.Trung cộng ngày càng bành chướng trên biển Đông,nhưng cộng sản vẫn chọn giải pháp hoà bình.Dưới đây là những phát biểu của thủ tướng cộng sản.
Thứ nhất: "Việt Nam sẽ không theo đuổi giải pháp gia tăng quân sự và sẽ làm việc với các "đồng minh" để tìm kiếm một giải pháp hòa bình, phi quân sự cho vấn đề Biển Đông."
Thứ hai: "Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình và sẽ giải quyết những "vấn đề" quốc tế và khu vực dựa trên luật pháp quốc tế trên tinh thần không sử dụng vũ lực và không sử dụng vũ lực để đe dọa nhau."
Thứ ba: "Không có mâu thuẫn", Nguyễn Xuân Phúc nói "Tối nhắc lại một lần nữa - không có mâu thuẫn"
Thứ tư: Đất nước chúng tôi là một đất nước được lãnh đạo bởi đảng cộng sản, nhưng nước tôi theo đuổi nền kinh tế thị trường.
Sau đây là một vài điểm cần lưu ý về những phát biểu của Nguyễn Xuân Phúc:
Thứ nhất: Việt Nam có đồng minh sao? Các nước XHCN anh em như Trung Quốc, Lào, và Cambodia bây giờ đều đối địch với Việt Nam, Cuba thì cũng đã chạy theo Mỹ, các nước tự do thì luôn chỉ trích chế độ độc tài cộng sản về vấn đề tự do, dân chủ, và nhân quyền. Bắc Hàn thì bị cả thế giới cô lập. Vậy "đồng minh" của CSVN là ai?
Thứ hai: Nếu không sử dụng vũ lực thì mua mấy chiếc Kilos và vũ khí về để làm gì? Phải chăng là để lợi dụng cắt xén ngân sách để bỏ túi riêng?
Thứ ba: Trong suốt buổi trả lời phỏng vấn Nguyễn Xuân Phúc không hề nhắc đến hai tiếng Trung Quốc và nhấn mạnh nhiều lần là "không có mâu thuẫn". Điều này cho thấy rõ sự hèn nhát, khiếp nhược, và che giấu sự thật của đảng CSVN đối với vấn đề Biển Đông.
Thứ tư: Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa. Nó hoàn toàn đi ngược lại với mô hình kinh tế XHCN của Mác-Lê. Như vậy, phải chăng Nguyễn Xuân Phúc đã gián tiếp thừa nhận rằng Việt Nam đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và đi theo chủ nghĩa tư bản?