Do t́nh h́nh tài chính cạn kiệt, một lần nữa nhà cầm quyền Việt Cộng lại muốn dùng chiêu bài lừa lọc dân mang vàng và dollar tới gửi nhà nước. Theo thông tin từ Việt Nam, vào đầu tháng 7 năm 2017, hàng loạt nhà bank nước ngoài rút khỏi Việt Nam, điều này khiến vốn liếng làm ăn của các nhà bank Việt Cộng đang bị thiếu trầm trọng. Nếu tiếp tục sẽ gây đổ vỡ hàng loạt các doanh nghiệp độc quyền con ông cháu cha và các công ty đút lót Việt Cộng.
Ảnh cửa hiệu vàng ở Việt Nam
Người Việt có khoảng 500 tấn vàng, lại kiến nghị huy động. Thông tin từ Việt Nam, các thành viên Hội đồng kiến nghị nghiên cứu cơ chế huy động vàng và USD trong dân vào sản xuất, kinh doanh. Theo Hội đồng, các rủi ro, bất định của kinh tế thế giới, xu hướng thay đổi các ḍng vốn thương mại sang hướng bảo hộ, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ, EU giảm… sẽ tác động tới kinh tế trong nước. Đây là vấn đề được nhắc đến từ rất lâu, cũng đă được giới chuyên gia kinh tế bàn luận sôi nổi và có ư kiến trái chiều. Từng trao đổi về vấn đề huy động vàng trong dân, chuyên gia tài chính-ngân hàng - TS Nguyễn Trí Hiếu thừa nhận, đây là bài toán mà nhiều năm nay vẫn chưa giải được bởi rất khó thay đổi được tâm lư của người dân khi họ luôn coi dự trữ vàng như là "của để dành", tiết kiệm để dự pḥng cho những biến cố lớn. Vàng lại là nguồn tích trữ có khả năng giảm thiểu rủi ro trước nguy cơ lạm phát, là tài sản có thể tích trữ truyền đời, nghĩa là vàng là tài sản tiết kiệm an toàn và ít rủi ro hơn cả.... Từ tâm lư đó, nên bài toán làm sao để "moi" được của để dành của dân chúng để đưa vào NHNN là vấn đề dù được nói nhiều nhưng cho tới nay vẫn chưa khi nào thực hiện được.
Nguồn tin tức hải ngoại cho biết nhà nước VC hết tiền, nên họ bày ra đủ mọi thứ sưu cao thuế nặng để gom tiền. Tuy nhiên đồng bạc VN không có giá trị trên thị trường tài chánh quốc tế, trong khi đó VN phải dồn dập trả nợ cả vốn lẫn lời bằng đô la hoặc vàng, khi các món nợ quốc tế liên tục đáo hạn. V́ vậy họ phải nghĩ ra cách moi tiền và vàng trong dân để trả nợ.