2/25
Hàng trăm người di dân đã được thả xuống hôm thứ Sáu tại một trạm xe buýt ở San Diego thay vì tại một trung tâm tiếp cư vốn được dùng làm khu vực đón tiếp vì họ hết nguồn tài trợ địa phương, cho thấy ngay cả thành phố lớn nhất ở biên giới phía nam của Hoa Kỳ cũng đang khó khăn như thế nào, và đang phải vật lộn để đối phó với dòng người đổ về chưa từng có. Những người di dân trước đây có một nơi an toàn để sạc điện thoại, sử dụng phòng tắm, ăn một bữa cơm và chuẩn bị đi nơi khác ở Mỹ giờ đây bị bỏ lại trên đường phố khi các nhóm viện trợ người di dân tranh giành sự giúp đỡ tốt nhất có thể bằng những thỏa thuận tạm thời. Xe buýt Biên phòng chở người di dân từ Sénégal, Trung Quốc, Ecuador, Rwanda và nhiều quốc gia khác đã đến bên ngoài một trung tâm quá cảnh. Các nhóm hỗ trợ người di dân cho biết họ sẽ được xe buýt từ đó đến bãi đậu xe nơi họ có thể sạc điện thoại và bắt xe đến phi trường. Đại đa số dự định chỉ dành vài giờ ở San Diego trước khi bắt chuyến bay hoặc nhờ ai đó đón họ.
|