Một quan chức trong Cơ quan về Tỵ nạn của Đức (Bamf) có tên là HỒ NGỌC THẮNG đã bị sa thải do đã đánh giá sự kiện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo tinh thần của chính quyền cộng sản trên trang Facebook của người đứng đầu chính phủ Việt Nam và khẳng định "không có bằng chứng" cho một vụ bắt cóc. Anh ta cũng cáo buộc luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh đang muốn tạo một vụ án với trường hợp này.
Nước Đức trước đây ít khi quan tâm tới máy thằng cấy mô - nhưng sau sự kiện TXT bị bắt cóc thì mấy thằng được đảng cấy mô để theo dõi hồ sơ người VN tại Đức đều bị sờ gáy.
Hắn còn đổ thừa có người đã "chụp mũ, vu khống" hắn liên quan tới vụ bắt cóc TXT.
Một khi an ninh Đức sờ gáy thì họ đã có chứng cứ đầy đủ - mày đ thoát nghe con.
Không mau trốn về VN trước khi Đức tặng cho cuốn Tam Tông Miếu để coi ngày. À mà bây giờ hắn trốn ở đâu được, thôi chui đại vào cái Đại Sứ Quán, đừng ra đường nữa thì ok mà.
Nguồn: Vịt Bầu và RFA