Cha mẹ có thể làm cho con của họ thông minh hơn? Một nghiên cứu mới cho thấy họ không thể làm ảnh hưởng đến sự thông minh của đứa bé – ngoài việc ‘đóng góp’ sự di truyền của họ.
Để trả lời câu hỏi này, giáo sư tại Đại học bang Florida, Đại học Nebraska, Đại học Illinois Tây, King Abdulaziz ở Ả Rập Saudi, và Đại học Erasmus ở Hà Lan đã sử dụng một thiết kế nghiên cứu cơ sở di truyền.
Các tác giả nghiên cứu đã chọn những người tham gia đại diện giữa 5,500-7,000 thanh thiếu niên không phải là con nuôi và một mẫu từ 250-300 con nuôi từ nghiên cứu theo chiều dọc quốc gia về vị thành niên Y tế.
Các nhà nghiên cứu đầu tiên đã sử dụng một bài kiểm tra hình ảnh từ vựng (PVT) cho các học sinh trung học và sau đó lặp đi lặp lại thử nghiệm khi người tham gia trong độ tuổi từ 18 và 26. PVT phục vụ như là một bài kiểm tra IQ trong đó người tham gia phải xác định hình ảnh của người, địa điểm và sự vật. Các nhà nghiên cứu cũng phân tích hành vi của cha mẹ.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sự xã hội hóa của cha mẹ không có ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ trong cuộc sống sau này.
Tác giả nghiên cứu Kevin Beaver, một giáo sư tội phạm học tại FSU, cho biết trong một thông cáo báo chí "Các nghiên cứu trước đó đã phát hiện cách cư xử của cha mẹ có liên quan đến ảnh hưởng đến trí thông minh có lẽ là không chính xác bởi vì nó đã không được đưa vào thông tin truyền di truyền".
Một số nghiên cứu cho rằng sự tương tác của cha mẹ với con của họ qua bữa ăn gia đình hoặc bằng cách đọc cho chúng những câu chuyện giờ đi ngủ có thể làm tăng chỉ số IQ của bé, trong khi nghiên cứu khác cho thấy rằng chỉ số thông minh của trẻ em chỉ là một sản phẩm di truyền của họ.
Phân tích những trẻ em mà không chia sẻ DNA với cha mẹ nuôi của họ đã loại trừ khả năng rằng xã hội của cha mẹ ảnh hưởng đến trí thông minh của trẻ.
"Trong nghiên cứu trước đây, có vẻ như là mặc dù cha mẹ là có ảnh hưởng đến trí thông minh con, nhưng trong thực tế các bậc cha mẹ thông minh hơn đang làm những điều này và nó che giấu đi sự biến đổi di truyền của trí thông minh cho con của họ" Beaver cho biết.
Beaver lưu ý rằng những kết quả không cho thấy rằng cha mẹ không nên gắn kết với con cái của họ, mà đúng hơn là cha mẹ không cần phải tạo những ảnh hưởng thái quá đến con cái của họ.
"Cách bạn dạy một đứa trẻ sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số IQ của chúng miễn là nuôi dạy con trong trong giới hạn bình thường" Beaver cho biết.
VietSN © Sưu tầm