Nước thành viên kích hoạt Điều 4 trong Thỏa thuận NATO: Đáp trả Nga bằng "vũ khí đặc biệt". Điều khoản nêu trên do Ba Lan và các nước vùng Baltic kích hoạt.
CNN đưa tin, các nước thành viên NATO gồm Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania đă kích hoạt Điều 4 trong thỏa thuận của NATO để khởi động tham vấn với đồng minh về các mối lo ngại an ninh.
Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đại diện cho "mối đe dọa đối với toàn thể châu Âu", chính phủ Estonia ra thông cáo cho hay.
"Hành động của Nga là mối đe dọa với toàn thế giới và tất cả các quốc gia thành viên NATO. Chế độ tham vấn NATO về việc củng cố an ninh cho các nước đồng minh phải được khởi động để thực thi những biện pháp nhằm đảm bảo pḥng thủ cho các đồng minh", bà Kallas nhấn mạnh, "Biện pháp đáp trả hiệu quả nhất là sự đoàn kết".
Theo Điều 4 trong Thỏa thuận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các bên sẽ cùng tham vấn ở bất kỳ thời điểm nào, theo ư kiến của bất kỳ bên nào nếu toàn vẹn lănh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ nước đồng minh nào bị đe dọa.
Hiện nay, Ukraine không phải một nước thành viên của NATO. Nga đă lên tiếng yêu cầu NATO cam kết không kết nạp Ukraine vào khối này. Tuy nhiên các nước thành viên NATO không chấp thuận, đồng thời viện dẫn chính sách "mở cửa" của liên minh.
VietBF@ sưu tập
|