Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/2 nói rằng "gần như toàn bộ" thành viên EU đă ủng hộ việc loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
Hăng tin Ria Novosti (Nga) chiều 26/2 đăng tải đoạn video thông điệp của ông Zelensky, trong đó ông khẳng định Ukraine có đủ điều kiện để trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và gần như toàn bộ EU đă có sự ủng hộ đối với việc loại Nga ra khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
Tổng thống Ukraine bày tỏ mong muốn hai nước là Đức và Hungary sẽ "dũng cảm" ủng hộ quyết định này.
Đáp lại thông điệp này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cách đây ít phút đă nhấn mạnh Hungary sẽ không cản trở các biện pháp trừng phạt của EU (nhằm vào Nga), dù không đề cập cụ thể biện pháp ngắt kết nối Nga khỏi SWIFT - theo RT.
Bloomberg (Mỹ) cho hay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang "nghiêm túc cân nhắc" phương án cùng với các đối tác EU cấm vận Nga bằng cách khai trừ nước này ra khỏi SWIFT, như một biện pháp trừng phạt nghiêm khắc để trả đũa chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga tiến hành tại Ukraine từ ngày 24/2.
Cũng theo Bloomberg, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 25/2 (giờ địa phương) tuyên bố nước này ủng hộ "đuổi" Nga khỏi SWIFT.
Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Ukraine thông báo vào chiều 26/2 rằng Thủ tướng Italy Mario Draghi ủng hộ biện pháp ngắt kết nối Nga khỏi SWIFT. Ông Zelensky gọi đây là "khởi đầu của trang mới trong lịch sử hai nước Ukraine-Italy".
Các đại diện của chính quyền Biden đang thảo luận khả năng gia tăng sức ép lên ban lănh đạo EU nhằm đạt được đồng thuận trong biện pháp đối phó nhằm vào Nga. Quyết định về việc loại Nga khỏi SWIFT dự kiến sẽ được đưa ra trong vài ngày tới - các phương tiện truyền thông châu Âu dẫn lời người đứng đầu một trong các ngân hàng trung ương của Eurozone.
Hăng tin nhà nước Nga TASS dẫn báo cáo chính phủ Đức nói Thủ tướng Olaf Scholz có cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Tổng thống Gitanas Nauseda của Litva tại Berlin ngày 26/2, nhằm thảo luận t́nh h́nh Ukraine.
Trong khi đó, Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte ngày 26/2 nói rằng "không có nước châu Âu nào" không đồng t́nh với đề xuất khai trừ Nga khỏi hệ thống SWIFT.
"Thanh gươm" sắc bén nhất nhằm vào Nga
Trước đó, các nước phương Tây hôm 25/2 đă công bố gói cấm vận nhằm cô lập các ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu và ngăn Nga tiếp cận các công nghệ then chốt. Song "vũ khí tài chính tối thượng" vẫn chưa được tung ra.
Washington và EU đă bảo lưu phương án loại Moskva khỏi SWIFT do không đạt đồng thuận về nước đi được coi là "lựa chọn hạt nhân" này. Lệnh cấm sẽ hủy hoại Nga, nhưng các nền kinh tế lớn ở châu Âu cũng sẽ "trọng thương".
"SWIFT là thanh gươm sắc bén nhất của chúng ta," nghị sĩ đảng CDU (Đức) Norbert Röttgen nói trên Twitter hôm 24/2. Chính phủ Đức cho rằng phương án trừng phạt này cần được chuẩn bị một cách thận trọng.
Theo CNN, lời kêu gọi của Ukraine về việc khai trừ Nga khỏi SWIFT được ủng hộ bởi Litva, Estonia, Latvia và Anh, nhưng nhiều nước châu Âu phản đối.
SWIFT, có trụ sở tại Bỉ, được thành lập năm 1970, là một hệ thống nhắn tin an toàn giúp thực hiện nhanh chóng các giao dịch xuyên biên giới. Đây hiện là hệ thống giao dịch quốc tế có độ tin cậy và phổ biến nhất trên thế giới, cho phép các ngân hàng xử lư giao dịch khối lượng lớn trong thời gian ngắn.
Nếu bị ngắt kết nối khỏi SWIFT, các ngân hàng Nga sẽ gặp khó khăn lớn trong tiếp cận các thị trường tài chính toàn cầu khi khách hàng của họ bị hạn chế trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, vay vốn và đầu tư ở nước ngoài.
VietBF @ Sưu tầm