Người đứng đầu cơ quan tư pháp của Iran, ông Ebrahim Raisi cho biết, tất cả những người có vai tṛ trong vụ giết hại tướng Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran sẽ không thể "trốn tránh luật pháp và công lư" ngay cả khi họ là tổng thống Mỹ.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng đăng tải trên Twitter rằng Iran sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi thủ phạm giết tướng cấp cao Soleimani bị đưa ra công lư.
“Bằng cách thực hiện một hành động khủng bố điên cuồng chống lại tướng Soleimani, Mỹ đă vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc và vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq”, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.
“Iran sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lư".
Hôm thứ Sáu, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cũng nói rằng, Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ “cuộc phiêu lưu” nào có thể xảy ra trong khu vực.
Được biết, Mỹ đă điều máy bay ném bom B-52 và gửi một tàu ngầm hạt nhân vào vùng Vịnh mà theo các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump là để ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Iran nhân kỷ niệm ngày tướng Soleimani bị giết chết.
Bộ trưởng Tư pháp Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại Đại học Tehran nhân kỷ niệm một năm ngày tướng Qassem Soleimani bị ám sát . Ảnh: AFP
Kênh truyền h́nh CNN dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ am tường về các thông tin t́n báo mới nhất cho biết, trong 48 giờ qua các lực lượng hải quân Iran ở vùng Vịnh đă tăng cường mức độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đối phó với mọi động thái bất ngờ có thể xảy ra.
Trước đó, hôm thứ Năm (31/1/2020), Iran đă kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngăn chặn Mỹ thực hiện cái mà Tehran gọi là “chủ nghĩa phiêu lưu quân sự” ở vùng Vịnh cũng như tại biển Oman.
Iran đưa ra đề nghị trên trước thông tin Mỹ quyết định triển khai 2 máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhật thực hiện sứ mệnh bay 30 giờ liên tiếp từ Căn cứ Không quân Minot ở North Dakota tới vùng Vịnh rồi lại quay trở về.
Phát biểu về sự kiện này, tướng Frank McKenzie, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ (CENTCOM) tuyên bố: “Chúng tôi không t́m kiếm xung đột nhưng không ai được đánh giá thấp khả năng bảo vệ các lực lượng của chúng tôi trong việc chống trả một cách quyết đoán bất cứ hành động tấn công nào”.
Hồi cuối tháng 11/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng yêu cầu các quan chức Lầu Năm Góc và đội ngũ cố vấn cấp cao đệ tŕnh các phương án quân sự để đối phó với Iran. Ngay trong tuần trước, ông Trump lại mới phát đi thông điệp cứng rắn trên Twitter: Nếu bất cứ công dân Mỹ nào bị chết th́ Iran sẽ là nước phải chịu trách nhiệm.
Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn thông tin từ một tờ báo Ả Rập cho biết Israel và Saudi Arabia đang đang rốt ráo vận động Tổng thống Trump tấn công các cơ sở hạt nhân Iran trước khi ông rời nhiệm sở.
VietBF @ Sưu tầm