VBF-Vừa qua cả TG đă chấn động trước vụ việc Mỹ cho máy bay bắn hạ 1 chiếc Su-22 của Syria. Hầu như ở thời điểm đó ai cũng đều nghĩ 2 nước sẽ chính thức có 1 cuộc đối đầu quân sự thực sự. Nhưng điều đó đă không xảy ra và hành động lúc đó của Mỹ là đă đúng.Chuẩn tướng Không quân Mỹ Charles Corcoran xác nhận các phi công Mỹ đă xin lệnh bắn hạ máy bay quân sự của Syria trong ba sứ mạng khác nhau chỉ nhằm mục đích tự vệ.Vào ngày 18.6, chiếc F/A-18E lần đầu tiên trong ṿng hai thập niên qua tiến hành sứ mạng tiêu diệt không đối không, bắn hạ máy bay cường kích Su-22 của quân đội Syria ở phía nam thành phố Taqbah.
Trong khi đó, vào ngày 8.6 và 20.6, chiến đấu cơ F-15E bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) Shaheed (do Iran sản xuất) ở At Tanf sau khi phát hiện chúng bay đến gần khu vực đóng quân của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn.
“Chúng tôi đến đây chiến đấu nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhưng chúng tôi cũng phải bảo vệ lực lượng trước nguy cơ bị lực lượng thân chính quyền Syria tấn công”, trang tin Military.com ngày 27.6 dẫn lời ông Corcoran cho biết.
Ông Corcoran khẳng định ba trường hợp bắn hạ máy bay Syria chỉ nhằm mục đích pḥng vệ.
Sau khi chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ chiếc Su-22 của Syria, Bộ Quốc pḥng Nga tuyên bố sẽ nhắm tên lửa đất đối không vào bất kỳ máy bay Mỹ nào trong khu vực.
Ông Corcoran thừa nhận hệ thống tên lửa đất đối không đă theo dấu máy bay quân sự Mỹ. “Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng lực lượng quân sự không cảm thấy bị đe dọa v́ tên lửa đất đối không do mối quan hệ quân sự Mỹ-Nga vẫn được truy tŕ”, ông Corcoran cho biết thêm.
|