"Đây là một cuộc tấn công chưa từng có trong lịch sử khủng bố, xét về quy mô của nó. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất của một lực lượng nước ngoài trên đất Mỹ", học giả Brian Michael Jenkins của tổ chức nghiên cứu RAND nói về vụ khủng bố ngày 11-9-2001.
Số nhân viên Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY) qua đời v́ các bệnh lư liên quan đến vụ khủng bố 11/9 đă lên tới 343 người, bằng với số người thiệt mạng trong ngày xảy ra vụ tấn công hồi năm 2001.
Theo một thông báo của Sở Cứu hỏa New York, thêm hai nhân viên/cựu nhân viên của cơ quan này đă qua đời trong tháng 9 v́ những bệnh lư liên quan đến vụ 11/9 cách đây 22 năm.
Hilda Vannata, một kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, qua đời vào ngày 20/9 v́ bệnh ung thư. Trong khi đó, cựu nhân viên cứu hỏa Robert Fulco qua đời vào sáng thứ 23/9 v́ bệnh xơ phổi.
Laura Kavanagh - một lănh đạo FDNY cho biết: “Chúng tôi đă biết từ lâu rằng ngày này sẽ đến, nhưng nó vẫn thật đau ḷng. 343 người đă thiệt mạng trong một ngày, và đến nay, thêm 343 người nữa. FDNY sẽ không bao giờ quên họ”.
Kavanagh cho biết ngoài số nhân viên tử vong sau hoạt động cứu hộ tại hiện trường vụ 11/9, th́ số người mắc bệnh v́ vụ việc này cũng tiếp tục gia tăng.
11.000 lính cứu hỏa đă mắc các bệnh lư liên quan, trong đó có 3.500 người mắc bệnh ung thư.
Vụ tấn công cũng để lại hậu quả về sức khỏe đối với những người qua đường, cư dân của các ṭa nhà xung quanh và những t́nh nguyện viên đă có mặt tại hiện trường vài tuần sau đó.
Việc tiếp xúc với các chất độc hại sau thảm họa có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, ung thư và các bệnh khác.
VietBF@ sưu tập
|