Bộ Tư pháp đã đề xuất bãi bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm trong đó có vụ cướp và buôn lậu heroin, giảm đến tù chung thân.
Phó Bộ trưởng Tư pháp Đinh Trung Tụng nói với các nhà lập pháp tại cuộc họp rằng Bộ luật hình sự đã được sửa đổi để tăng cường răn đe và làm cho nó nhân đạo hơn. "Chúng tôi sẽ chỉ áp dụng án tử hình đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng," ông nói, bao gồm giết người tàn bạo, giết người cùng với hiếp dâm hay ăn cướp và các tội phạm nghiêm trọng đe dọa sự phát triển của con người và trật tự công cộng, như tham nhũng.
Bộ kế hoạch loại bỏ hình phạt tử hình đối với tội phạm như cướp, phá hủy các công trình và các tài liệu quan trọng an ninh quốc gia, bất tuân lệnh chính quyền ", đầu hàng kẻ thù của đất nước, phá vỡ hòa bình, gây chiến tranh xâm lược và tội ác chiến tranh khác.
Đối với tội phạm ma tuý, có kế hoạch để giữ hình phạt tử hình chỉ để đối phó. Các hành vi khác bao gồm buôn lậu ma túy và sở hữu sẽ bị tù chung thân. Việt Nam có một trong các loại thuốc luật khắc nghiệt nhất trên thế giới.
Bất cứ ai bị kết tội buôn lậu hơn 600 gram heroin hoặc nhiều hơn 2,5 kg methamphetamine phải đối mặt với cái chết. Trần Văn Đỗ, Phó cựu thẩm phán tại Tòa án nhân dân tối cao, cho biết chỉ hình phạt nặng sẽ không làm giảm tội phạm.
Ông cho biết nếu pháp luật đã được áp dụng triệt để 60 người có thể đã nhận được các bản án tử hình. Người chưa thành niên, phụ nữ mang thai và phụ nữ có con dưới ba tuổi được miễn án tử hình. Bộ kế hoạch thêm người ở độ tuổi 70 trở lên vào danh sách.
vietbf.com