Đây là lần thứ 4 nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh bị cấm xuất cảnh trong 3 năm vừa qua. Trước đó bà Hạnh đă bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù. Năm 2018 bà vừa được phong tặng danh hiệu “Anh Hùng Nhân Quyền”.
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, chủ tịch của Phong Trào Lao Động Việt, bị ngăn chặn tại phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài G̣n hôm Thứ Tư 16/05.
Theo UCA News, bà Hạnh dự tính đáp chuyến bay sang Đức thăm mẹ. Nhà hoạt động nghiệp đoàn 33 tuổi nói trong một đoạn phim đăng trên Facebook rằng, các giới chức tại phi trường nói cho biết bà không được phép rời khỏi nước v́ lư do “an ninh quốc gia”. Bà cho biết đă viết trong một biên bản của nhà chức trách rằng, bà đă bị tước đoạt quyền tự do đi lại. Tuy nhiên, giới chức an ninh nói văn kiện ghi lời than phiền này không được chấp nhận.
Bà Hạnh nói trước đó, nhà cầm quyền CSVN đă hứa với giới chức Đức là họ sẽ cho phép bà ra nước ngoài. Quả thật sau đó bà đă được phép đi sang nước láng giềng Cambodia. Tuy nhiên, nhà cầm quyền bất ngờ cấm bà du hành sang Đức. Theo UCA News, bà Hạnh nói bà cảm thấy xấu hổ v́ cách đối xử không thể chấp nhận được của nhà cầm quyền đối với bà. Đây là lần thứ tư bà Hạnh bị cấm xuất cảnh trong 3 năm vừa qua.
Nhà hoạt động nghiệp đoàn bị bắt giữ về tội “phá rối an ninh trật tự” vào năm 2010. Bà bị tuyên án 7 năm tù, nhưng nhà cầm quyền cộng sản buộc phải thả bà vào năm 2014 dưới áp lực quốc tế. Vào tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phong tặng dang hiệu “Anh Hùng Nhân Quyền” cho bà v́ những nỗ lực đề cao nhân quyền và quyền của người lao động ở Việt Nam.