Trong khi Chính phủ Đức đang xét xử vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Phía nhà cầm quyền CSVN vừa qua mới có phản ứng chính thức về vụ việc sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.
Nguyễn Hải Long
Lần đầu tiên sau một thời gian dài im lặng, Bộ Ngoại Giao CSVN hôm Thứ Năm 17/05 lên tiếng về phiên ṭa xử Nguyễn Hải Long, nghi can bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đang diễn ra ở Đức.
Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng bị báo chí chất vấn về trường hợp Nguyễn Hải Long, người bị xem là mật vụ CSVN, đang ra tiếp tục ra hầu ṭa gần như mỗi tuần tại Berlin. Bà Hằng nói Việt Nam “đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức”, và “luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức”. Bà Hằng c̣n nói thêm “…Công việc liên quan đến bảo hộ công dân sẽ được tiến hành đúng quy định của pháp luật…”.
Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN được đưa ra một ngày sau khi truyền thông Slovakia đưa tin, ṭa đại sứ CSVN tại nước này cho tới nay vẫn “im lặng”, trước danh sách hàng loạt câu hỏi mà Bộ Ngoại Giao Slovakia đă gửi cho họ liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Hiện ṭa án Đức đang xét xử những người liên quan đến vụ bắt cóc, trong đó có Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc đă thuê chiếc xe để sử dụng trong vụ bắt cóc. Ngoài ra, chính phủ Slovakia cũng bị truy cứu trách nhiệm khi đă cho bộ trưởng công an CSVN Tô Lâm mượn một chuyên cơ. Truyền thông Đức nói phái đoàn CSVN do ông Tô Lâm dẫn đầu đă dùng chuyên cơ của chính phủ Slovakia để vận chuyển Trịnh Xuân Thanh.