Có lẽ cuộc chạy đua vũ trang hai năm gần đây làm khuynh đảo thế giới nhất từ trước tới nay. Mỹ, Nga và Trung Quốc thậm chí là Ấn Độ cũng luôn đưa ra những vũ khí mới hiện đại. Vừa qua Nga lần đầu nói về siêu vũ khí phá vỡ mọi định luật vật lư.
Chuyên gia quân sự Victor Baranets khi trả lời hăng truyền thanh Sputnik đă nói về một vũ khí hiện đại của Nga, trong đó có tên lửa có thể đi đến mục tiêu mà phá vỡ mọi định luật vật lư.
Ảnh: Bộ Quốc pḥng Nga
Theo chuyên gia này, trong những năm gần đây, Nga đă tiến hành hiện đại hóa rất sâu đối với Quân đội bằng việc chế tạo ra các vũ khí mới mà phương Tây không thể có những sản phẩm có thể sánh bằng.
Chính người Mỹ cũng thừa nhận rằng, Nga có những sản phẩm vũ khí rất đáng sợ nếu xảy ra đụng độ quân sự thật. Chuyên gia Victor Baranets lấy ví dụ đó các tàu ngầm của Nga mà phương Tây gọi là “hố đen” trên đại dương. Chúng rất khó bị phát hiện do có các chỉ số về độ ồn cực thấp.
Tuy nhiên, Nga đă đạt được những kết quả tốt nhất trong việc sản xuất các tên lửa hiện đại. Ví dụ, Mỹ nhấn mạnh cho rằng tên lửa Kalibr của Nga hiện là một vũ khí có độ chính xác cao nhất. Ngoài ra, họ c̣n thừa nhận sức mạnh của tên lửa X-101 với việc tiêu diệt nhiều cứ điểm của lực lượng khủng bố ở Syria, Baranets cho biết.
Chuyên gia này gọi loại vũ khí cải tiến hiện đại nhất và mạnh nhất của Nga đó chính là tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vận độ theo phương và độ cao, chống lại mọi định luật vật lư khi đi tới mục tiêu, chuyên gia Baranets khẳng định.
Điều này nói về những block chiến đấu của tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của Nga, nhe tên lửa RS-28 Sarmat. Tên lửa này sở hữu một số tầng bay. Sau khi phóng, Sarmat đạt tiếp cận quỹ đạo gần trái đất, tại đây nó sẽ phóng các block chiến đấu siêu thanh mang đầu đạn có sức công phá cực lớn.
Những block chiến đấu này được chế tạo ở dạng h́nh nón, trên cơ sở đó chúng được thiết một thiết bị điều khiển nào đó. Khi đạt được mức độ hồi chuyển, tên lửa sẽ xuất hiện khả năng vận động và một vài block chiến đấu này sẽ được phóng ra.
C̣n nếu kẻ thù tiềm năng có thể phát hiện tên lửa được phóng, cũng như có thể bắn hạ được các mục tiêu siêu thanh th́ đó sẽ là vấn đề lớn. Ngoài ra, một số block chiến đấu do tên lửa Sarmat bắn ra sẽ di chuyển trong một “đám mây” các mục tiêu giả. Điều này nhằm mục đích để đối phương không phân biệt được đâu là mục tiêu thật.
Để tiêu diệt đám mây mục tiêu giả này, cần có hàng chục tên lửa, thậm chí khi có đủ những tên lửa này th́ cũng không đảm bảo tiêu diệt được mục tiêu. Để tránh bị bắn hạ, các block chiến đấu của Sarmat sẽ di chuyển theo một quỹ đạo gần đường đạn, điều này thực tế làm cho các hệ thống vũ khí của đối phương mất khả năng tiêu diệt những block này. Đây thực sự là một trong những loại vũ khí công nghệ cao và mạnh nhất của Nga.
Đáng chú ư, Tổng thống Nga Putin rất quan tâm tới việc phát triển các hệ thống tên lửa và vũ khí nói chung. Trong các cuộc tập trận năm 2017, Tổng tư lệnh tối cao của Nga đă đích thân phóng 4 tên lửa đạn đạo Topol từ sân bay vũ trụ Plesetsk tới băi thử Kura. Hay nói cách khác, lănh đạo quốc gia đang kiểm soát một cách chính xác tiến tŕnh phát triển các vũ khí hiện đại của Nga.