Mỹ - Nga, Trung - Nhật sẽ ḥa giải ở APEC? - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2006-2019


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Mỹ - Nga, Trung - Nhật sẽ ḥa giải ở APEC?
APEC đă tập hợp các cường quốc được cho là đang đối đầu với nhau tại nhiều vấn đề như Mỹ, Nga, Trung, Nhật. Nhưng liệu nó có làm giảm được những căng thẳng cố hữu giữa các cường quốc này hay không?

Theo tờ Channel New Asia, các nhà lănh đạo thế giới trong đó có cả Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đă tới Bắc Kinh để tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái B́nh Dương (APEC).

APEC cũng là sự kiện lớn nhất mà ông Tập Cận B́nh chủ tŕ kể từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh tại Bắc Kinh hôm 9/11.
Ông Obama tới hội nghị với “vết thương” là thất bại trong cuộc bầu cữ giữa nhiệm kỳ vừa qua của Đảng Dân chủ và khi mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức căng thẳng đến nỗi có nguy cơ rơi vào chiến tranh lạnh do cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc ngày càng nồng ấm.

Nga và Trung Quốc thường xuyên tỏ ra khó chịu với sự can thiệp của Mỹ đối với các vấn đề của nhiều nước khác trên thế giới và thường xuyên có phiếu ngược lại với Mỹ trong các cuộc biểu quyết ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hôm 9/11, ông Putin và ông Tập Cận B́nh đă gặp nhau tại Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, ông Tập kêu gọi ông Putin tiếp tục gặt hái những thành quả trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông Tập nói: "Dù có thay đổi ǵ trên trường quốc tế, chúng ta cũng nên theo đuổi con đường đă chọn để mở rộng và tăng cường sự hợp tác có hiệu quả và toàn diện giữa hai nước”. Trong khi đó, ông Putin cho biết mối quan hệ của họ "rất quan trọng để giữ cho thế giới nằm trong khuôn khổ của luật pháp quốc tế".

Nga – Mỹ

Hiện vẫn chưa có thông tin ǵ về việc Tổng thống Obama và Tổng thống Putin có cuộc gặp bên lề APEC hay không.
Tuy nhiên, Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố sẽ có một buổi nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị APEC về vụ máy bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine.
Ông Tony muốn đảm bảo rằng ông Putin đang làm mọi thứ để hỗ trợ cho cuộc điều tra về thảm kịch trên. Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai (11/11).

Mỹ - Trung

Nhà Trắng cũng hy vọng ông Obama và ông Tập Cận B́nh sẽ có những "cuộc tṛ chuyện thẳng thắn và sâu sắc" tại Bắc Kinh về những vấn đề mà hai nước c̣n đang có những khác biệt lớn như các hoạt động gián điệp không gian mạng và an ninh hàng hải ở Biển Đông hay về các chương tŕnh hạt nhân của Triều Tiên.
Mỹ - Trung sẽ có mô h́nh hợp tác mới sau APEC?
Tuy nhiên, điều được nhiều người quan tâm hơn là liệu cuộc gặp có cho ra đời một mô h́nh mới cho mối quan hệ giữa hai cường quốc hay không.
Một số chuyên gia cho rằng sẽ không có bất kỳ bước đột phá nào đối với các vấn đề song phương phức tạp nhất giữa hai nước.
Giáo sư Yu Tiejun thuộc Viện nghiên cứu Quốc tế, Đại học Bắc Kinh cho hay: "Các tiến bộ đạt được hầu hết sẽ chỉ thuộc về các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu hay hợp tác song phương trong các vấn đề như dịch bệnh Ebola”.

Trung - Nhật

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo trong những năm gần đây ở mức rất căng thẳng do tranh chấp đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Sự căng thẳng gia tăng đến nỗi nhiều người lo sợ sẽ xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang giữa hai nước. Tuy nhiên, hôm 7/11, hai nền kinh tế đứng thứ hai và thứ ba thế giới đă công bố một hiệp định 4 điểm để cải thiện các mối quan hệ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đă có cuộc gặp vào sáng ngày hôm nay (10/11). Giới chuyên gia cho biết lănh đạo hai nước cùng kêu gọi cải thiện mối quan hệ song phương cũng như hạ nhiệt căng thẳng trong các tranh chấp chủ quyền.

Ông Abe khẳng định lănh đạo hai nước đă đồng thuận về việc đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp hàng hải nhằm ngăn chặn những cuộc đụng độ có thể xảy ra trong tương lai khi lực lượng tàu tuần tra và chiến đấu cơ của hai nước nhiều lần rượt đuổi nhau gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong ṿng gần 3 năm qua. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Trung Quốc dường như lại không mấy quan tâm đến cuộc gặp này.

Giáo sư Zhou Yongsheng, một chuyên gia nghiên cứu Nhật Bản thuộc Đại học Ngoại giao Trung Quốc nhận định: "Trên thực tế, Trung Quốc không quan tâm đến cuộc gặp này như các phương tiện truyền thông nước ngoài. Trung Quốc chỉ quan tâm về cách thức cải thiện mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản chứ không phải là xem cuộc gặp này có diễn ra hay không”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News

(Singapore).

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)
Infonet

saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
saigon75's Avatar
Release: 11-11-2014
Reputation: 578


Profile:
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Ynguyen1.jpg
Views:	0
Size:	29.7 KB
ID:	686907  
saigon75_is_offline
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 72 saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
 
User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 23:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07924 seconds with 13 queries