1/12
Mục sư Al Sharpton và tổ chức National Action Network đã biểu tình tuần hành bên ngoài văn phòng tỷ phú Bill Ackman – người Mỹ gốc Do Thái – ở Thành phố New York vào thứ Năm (4 tháng Giêng) để phản đối các cuộc tấn công của ông này chống lại bà Claudine Gay, cựu hiệu trưởng đại học Harvard. Ông Sharpton nói rằng ngoài việc sa thải bà Gay, ông Ackman còn muốn chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập. Theo mục sư, hành động này của ông Ackman đồng nghĩa với một lời tuyên chiến với người da đen, phụ nữ, người đồng tính.” Bà Gay từ chức vào thứ Ba (2 tháng Giêng) kết thúc nhiệm kỳ kéo dài sáu tháng, sau những bình luận của bà tại phiên điều trần quốc hội ngày 5 tháng 12 và cáo buộc đạo văn. Một số nhà phê bình của bà Gay, bao gồm cả ông Ackman, đã lập luận rằng bà được bầu làm chủ tịch chỉ để thúc đẩy sự đa dạng chứ không phải vì trình độ của bà. Các nhà hoạt động cánh hữu, bao gồm cả nhà báo và nhà nghiên cứu Christopher Rufo, đã ăn mừng việc bà Gay từ chức, gọi điều này là một chiến thắng trong sứ mệnh xóa bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập.
|