Ủy ban Olympic Ukraine yêu cầu VĐV không đứng gần, bắt tay hoặc phỏng vấn chung với người Nga thi đấu dưới lá cờ trung lập tại Olympic Paris năm nay.
"Không chúc mừng lẫn nhau, đương nhiên cũng không đứng cạnh khi chụp ảnh, không phỏng vấn chung và không bắt tay", Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Ukraine (NOC) Vadim Gutsayt phát biểu trên truyền hình nước này hôm 8/4, đề cập quy tắc ứng xử cho các VĐV khi gặp những người Nga thi đấu tại Olympic Paris.
Tuy nhiên, ông Gutsayt cũng lưu ý rằng các quy tắc do NOC đề xuất vẫn cần được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chấp thuận và chúng sẽ được phê chuẩn sau khi "giải quyết một số vấn đề cuối cùng".
Ông cho biết thêm Ukraine đang thảo luận vấn đề này với những liên đoàn thể thao quốc tế để những VĐV Ukraine như Olga Kharlan không gặp phải những tình huống khó xử.
Kharlan, VĐV đấu kiếm Ukraine, từng bị truất quyền thi đấu tại giải vô địch đấu kiếm thế giới năm 2023 do từ chối bắt tay với VĐV Nga Anna Smirnova. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của chủ tịch IOC Thomas Bach, Kharlan sau đó đã được quay lại giải đấu và được tự động có suất tham dự Olympic Paris năm nay. Liên đoàn Đấu kiếm Quốc tế (FIE) sau sự việc này cũng nới lỏng yêu cầu bắt tay giữa các VĐV.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga (ROC) Stanislav Pozdnykov khi đó đã chỉ trích IOC "chọn phe".
Olympic Paris sẽ diễn ra ngày 26/7 tới ngày 11/8 năm nay. VĐV Nga, Belarus sẽ tham dự với tư cách trung lập cùng điều kiện không có liên hệ với các cơ quan an ninh và không thi đấu các môn đồng đội. IOC không yêu cầu các VĐV phải ký văn bản lên án chiến sự Nga - Ukraine.
Các VĐV mang quốc tịch Nga, Belarus cũng chỉ được dự lễ khai mạc Olympic, không được tham gia diễu hành. Trong trường hợp VĐV hai nước giành huy chương vàng, quốc ca Nga, Belarus cũng không được phát mà ban tổ chức sẽ phát bản nhạc được sáng tác riêng.
|