06/05/2020
Tin từ BRUSSELS/BELGRADE – Vào hôm thứ Tư (6/5), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với sáu đối tác Balkan của họ. Các viên chức và nhà ngoại giao cho biết việc các quốc gia này ca ngợi sự hỗ trợ của Trung Cộng và Nga trong cuộc khủng hoảng coronavirus khiến EU bất bình.
EU cho biết họ không được biết ơn vì 3.3 tỷ euro (3.6 tỷ mỹ kim) mà họ đang cung cấp. Các viên chức cho biết số tiền này vượt xa nguồn cung cấp y tế mà Bắc Kinh và Moscow gửi tới Serbia và Bosnia trong giai đoạn đầu của đại dịch.
Hội nghị thượng đỉnh, được lên kế hoạch tổ chức tại thủ đô Zagreb của Croatia 20 năm sau cuộc họp EU-Balkan đầu tiên, sẽ diễn ra qua video từ 14:30 GMT, kết nối những người đứng đầu Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, Bosnia và Bắc Macedonia với 27 nhà lãnh đạo EU. Vẫn còn chịu tác động của những cuộc chiến của thập niên 1990, cả sáu quốc gia này đều mong muốn được gia nhập EU, mặc dù phản ứng với căn bệnh COVID-19 có khả năng sẽ chiếm mục trọng tâm.
Vào tháng 3, Trung Cộng và Nga đưa các bác sĩ và vật tư y tế đến Bosnia và Serbia để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus tại thời điểm EU chậm trễ trong việc đưa ra phản ứng ban đầu. Tổng thống Serbia, ông Alexanderar Vucic, công khai cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Trung Cộng.
Thành viên người Serb thuộc cơ quan tổng thống ba của Bosnia, ông Milorad Dodik, ca ngợi Nga vào tháng trước, chỉ trích Brussels vì hạn chế xuất cảng viện trợ y tế cho các thành viên ngoài EU vào thời điểm ban đầu
|