Theo như có những nước các nước thành viên NATO đă tuyên bố tố cáo rằng hành động của Nga sẽ không ngăn cản họ tiếp tục hậu thuẫn Ukraina, sau khi cáo buộc Nga đă có những hành động « phá hoại, bạo lực, tấn công mạng, gây nhiễu điện tử, tung tin giả », cùng nhiều «hoạt động phối hợp khác cấu thành một mối đe dọa» cho an ninh quốc gia.
Hệ thống tên lửa LRU M270 của Pháp tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày Estonia gia nhập NATO tại Tallinn, Estonia, ngày 04/04/2024. AP - Sergei Grits
Ngày 02/05/2024, nhiều nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) đă bày tỏ « những quan ngại sâu sắc về những hành động ác ư » mà Nga « tiến hành gần đây trên lănh thổ của Liên Minh ». Những nước này c̣n tuyên bố rằng hành động của Nga sẽ không ngăn cản họ tiếp tục hậu thuẫn Ukraina.
Theo AFP, trong thông cáo, các nước đồng minh tố cáo « những hành động thù nghịch này tại các nước Cộng Ḥa Séc, Estonia, Đức, Latvia, Litva, Ba Lan và Vương Quốc Anh ».
Những nước này cáo buộc Nga đă có những hành động « phá hoại, bạo lực, tấn công mạng, gây nhiễu điện tử, tung tin giả », cùng nhiều « hoạt động phối hợp khác cấu thành một mối đe dọa » cho an ninh quốc gia.
Những chiến dịch này được Nga gia tăng tiến hành trên toàn không gian châu Âu – Đại Tây Dương, và nhất là trên lănh thổ các nước thành viên của NATO, thông qua các bên trung gian.
Các nước thành viên NATO khẳng định sẽ có những « phản ứng riêng lẻ và tập thể » cũng như là « tiếp tục phối hợp chặt chẽ » để đáp trả những hành động này của Nga, đồng thời kêu gọi Matxcơva tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế của ḿnh. NATO tuyên bố các hành động của Nga sẽ « không cản trở khối này tiếp tục hậu thuẫn Ukraina ».
Cuối tháng 03/2024, Cộng Ḥa Séc tiết lộ đă phá vỡ một mạng lưới tuyên truyền ủng hộ Nga do Matxcơva điều khiển. Nga c̣n bị nghi ngờ đă hối lộ nhiều nghị sĩ châu Âu.
AFP hôm nay, 03/05/2024, cho biết thêm chính quyền Đức tố cáo Nga hậu thuẫn nhóm tin tặc APT28, tiến hành một cuộc tấn công mạng « không thể dung thứ » nhắm vào nhiều đảng viên đảng Xă Hội – Dân Chủ SPD.