Hơn 38% những người mắc chứng tăng động giảm chú ư gặp vấn đề về tim mạch, trong khi chỉ có 24% những người không mắc chứng này bị các bệnh tim mạch.
Các nhà nghiên cứu từ Viện Karolinska và Đại học ở Thụy Điển đă công bố nghiên cứu "Tâm thần học Thế giới: đánh giá rủi ro của những người mắc chứng tăng động giảm chú ư và nguy cơ mắc bệnh tim mạch". Nghiên cứu xem xét thông tin của 5 triệu người trưởng thành ở Thụy Điển, trong đó có 37.000 người mắc chứng tăng động giảm chú ư (ADHD) trong 12 năm. Tất cả những người tham gia nghiên cứu đều không có vấn đề ǵ về tim mạch. Kết quả đưa ra vào cuối năm 2020.
Sau 12 năm theo dơi nghiên cứu, họ nhận thấy có khoảng 38% người trong nhóm ADHD có ít nhất một lần được chẩn đoán mắc bệnh tim, so với 24% ở những người không bị ADHD. Trong đó nam giới mắc tăng động giảm chú ư dường như có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn nữ.
Bệnh tim mạch có liên quan đến chứng tăng động giảm chú ư. Ảnh: Freepik
Theo các nhà khoa học, nguy cơ mắc bệnh tim mạch c̣n tăng cao hơn ở những người mắc chứng ADHD đang điều trị bệnh bằng thuốc kích thích. Họ cho rằng, việc điều trị bệnh bằng một số loại chất kích thích, người bị rối loạn ăn uống, xu hướng làm dụng chất gây nghiện có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim. Đây là 2 yếu tố liên quan đến bệnh tim. Các rối loạn về tim mạch mà người mắc chứng tăng động thường gặp gồm ngưng tim, đột quỵ, bệnh mạch máu ngoại biên, xơ cứng động mạch.
Ngoài ra, nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp đôi ở những người mắc chứng tăng động giảm chú ư có các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, béo ph́, tiểu đường, mất ngủ, tŕnh độ học vấn thấp và gặp các vấn đề tâm thần như trầm cảm. Việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ này chỉ làm suy yếu một chút mối liên hệ giữa ADHD và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
Tiến sĩ Mitchell Clionsky, nhà tâm lư học ở Mỹ cho rằng mối quan hệ này nên được mở rộng nghiên cứu ở các quốc gia và nhóm chủng tộc khác nhau để đưa ra kết luận chắc chắn nhất. Các tác giả gợi ư, những người đang mắc chứng tăng động giảm chú ư nên thường xuyên kiểm tra và rằng sàng lọc tim mạch định kỳ để theo dơi.
Để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, mọi người nên tránh xa khói thuốc lá, dành khoảng 30 phút mỗi ngày hoạt động thể chất như đi bộ, yoga, đạp xe; ưu tiên chất xơ, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn; tránh chất béo băo ḥa, chất oxy hóa và các món ăn có quá nhiều cholesterol.