12/25
Tin từ Hà Tĩnh: Truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam đưa tin toà án tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 20 năm tù giam đối với Trần Thị Hoa ở huyện Lộc Hà về tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và “lừa chạy xuất cảng lao động sang New Zealand.”
Theo cáo trạng, vào cuối năm 2018, nhận lời đề nghị của 3 người ở Hà Tĩnh để tổ chức trốn sang New Zealand lao động, Trần Thị Hoa nhờ Nguyễn Thị Trà ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai làm thủ tục cho 3 người này. Chi phí cho mỗi người làm thủ tục để đi sang New Zealand là 600 triệu đến 630 triệu đồng, và Hoa hưởng lợi từ 100 triệu đến 150 triệu mỗi người. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn đến New Zealand, cả 3 đều bị trục xuất về Việt Nam do nhập cảnh không đúng mục đích.
Bị cáo Trần Thị Hoa trong phiên toà (Báo Hà Tĩnh)
Hôm 23/12, toà đã tuyên án bà Hoa 5 năm tù giam về tội danh “tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.” Trước đó, vào ngày 25/6, toà này cũng tuyên án 15 năm tù đối với Hoa về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Tổng cộng, bà Hoa phải chịu mức án 20 năm tù giam. Cơ quan điều tra không xử lý hình sự bà Trà vì cho rằng người này không biết mục đích của cả ba người là lợi dụng visa du lịch để trốn ở lại lao động.
Do thiếu việc làm và thu nhập thấp, hàng chục nghìn người ở miền Trung Việt Nam xuất cảnh sang các nước phát triển bằng nhiều hình thức với mục tiêu ở lại các quốc gia này để lao động và gửi tiền về cho gia đình.