Hôm 12/2, hàng loạt cơ quan chính phủ, trường học ở Philippines đă nhận được các thư điện tử đe dọa đánh bom. Cơ quan chức năng Philippines đang khẩn trương điều tra vụ việc.
Người đứng đầu Văn pḥng Thông tin Công cộng của Cảnh sát quốc gia Philippines, ông Jean Fajardo cho biết, một đối tượng tự xưng là Takahiro Karasawa đă sử dụng hộp thư điện tử để phát tán các lời đe dọa rằng bom có thể phát nổ ở nhiều trụ sở cơ quan chính phủ Philippines vào chiều 12/2.
Nhân viên Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines sơ tán sau lời đe dọa đánh bom (Ảnh: Manila Standard)
Theo ông Fajardo, tại thành phố Quezon trực thuộc Vùng Thủ đô Manila, lời đe dọa đánh bom đă được gửi tới các văn pḥng của Cơ quan quản lư Nhà ở quốc gia, Ủy ban Kiểm toán, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ủy ban cạnh tranh và quản lư tài sản, nợ ngành điện (PSALM)… Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông Philippines (DICT), Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban bảo hiểm ở Vùng Thủ đô Manila cũng bị đe dọa đánh bom. Cảnh sát Vùng Thủ đô Manila đồng thời nhận được báo cáo về các vụ đe dọa đánh bom ở 2 trường tiểu học Panghulo và Pasig, khiến các lớp học phải tạm đóng cửa.
Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines, ông Benjamin Acorda nhấn mạnh, các cơ quan chức năng Philippines cần xem xét các mối đe dọa một cách nghiêm túc. Theo đó, các địa điểm bị đe dọa đánh bom đă được yêu cầu thực hiện các biện pháp pḥng ngừa như sơ tán người, kiểm tra chất nổ…
Theo ông Benjamin, nhà chức trách Philippines đă truy vết được nguồn gốc của một trong những thư điện tử đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, người sở hữu hộp thư điện tử cho rằng thư điện tử cá nhân của ḿnh đă bị tin tặc xâm nhập và ai đó đă giả mạo danh tính của anh ta.
Cảnh sát Philippines, Trung tâm Điều tra tội phạm mạng Philippines (CICC) tiếp tục truy t́m thủ phạm và làm rơ động cơ đe dọa đánh bom. CICC cho biết đă yêu cầu phía Nhật Bản phối hợp điều tra bởi thư điện tử có tên miền được đăng kư ở Nhật Bản.
Nghi phạm xưng danh Takahiro Karasawa cũng là đối tượng chịu trách nhiệm cho những thư điện tử đe dọa đánh bom tương tự nhằm vào các cơ quan chính phủ, hệ thống tàu điện ngầm ở Philippines vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái.
VietBF@ sưu tập