VietBF - View Single Post - Người Việt ở Ba Lan biểu t́nh trước nhà một ĐBQH ủng hộ "Đặc khu"
View Single Post
  #1  
Old  Default Người Việt ở Ba Lan biểu t́nh trước nhà một ĐBQH ủng hộ "Đặc khu"
Cộng đồng người Việt ở Ba Lan đă đến trước nhà của một đại biểu quốc hội CSVN biểu t́nh. Sau khi ĐBQH này có những tuyên bố ủng hộ Dự luật Đặc khu. Không chỉ ngoài nước mà trong nước, người dân cũng đang "sôi sục" v́ Dự luật này.

Tư gia của một đại biểu quốc hội CSVN tại thủ đô Ba Lan đang thu hút những cuộc biểu t́nh của người Việt sinh sống trong vùng, sau khi ông này đưa ra những tuyên bố ủng hộ dự luật đặc khu.

Báo Tuổi Trẻ hôm 3 tháng 6 dẫn lời đại biểu Nguyễn Văn Thân nói rằng “Không ủng hộ luật đặc khu là một sai lầm”, và cần phải làm đặc khu “càng sớm càng tốt”. Nhiều người Việt tại Ba Lan ngay lập tức phản ứng với các tuyên bố này.

Theo báo mạng Đàn Chim Việt Online, một nhóm bạn trẻ đă tổ chức hai cuộc biểu t́nh trước tư gia của ông Nguyễn Văn Thân tại quận Ochota, thủ đô Warsaw, trong ṿng một tuần trở lại đây. Vào buổi chiều Thứ Bảy, khoảng 60 người trong 2 tiếng đồng hồ đă bao vây ngôi nhà của ông Thân, hô vang các khẩu hiệu đ̣i tự do, nhân quyền, phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng. Đây là ngôi nhà do ông Thân cùng vợ đứng tên mua từ cuối thập niên 2000. Ông Thân vốn là một thương gia thành công trong giới người Việt ở Đông Âu trong những thập niên trước.

Song song với các cuộc biểu t́nh trước nhà ông Thân, trong vài tuần qua, những người trẻ Việt ở Ba Lan cũng xin được hơn 1,200 chữ kư phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng của CSVN.

Qua các cuộc biểu t́nh, người ta lại chú ư tới một điều bất thường nơi đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Thân. Đó là ông mang song tịch Việt Nam và Ba Lan. Những người biểu t́nh hôm Thứ Bảy mang theo một biểu ngữ với nội dung: “Đề nghị điều tra làm rơ việc đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Thân có 2 quốc tịch Việt Nam và Ba Lan”. Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, đại biểu quốc hội không được phép mang song tịch. Hai năm trước đây, nữ đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị khám phá mang song tịch Việt Nam và Malta. Kết quả là bà Hường bị quốc hội biểu quyết trục xuất.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 06-19-2018
Reputation: 20850


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 68,332
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	HL-0618-001.jpg
Views:	0
Size:	68.3 KB
ID:	1235094  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,956 Times in 3,990 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 77 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.04548 seconds with 11 queries