VietBF - View Single Post - TQ nổi đóa vụ máy bay không người lái Ấn Độ 'xâm phạm không phận'
View Single Post
  #1  
Old  Default TQ nổi đóa vụ máy bay không người lái Ấn Độ 'xâm phạm không phận'
Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng có nhiều mâu thuẫn gay gắt. Cuộc đụng độ ở bến giới Trung- Ấn thời gian qua làm cho 2 nước thêm cang thẳng. Vừa qua máy bay không người lái Ấn Độ gặp nạn ở biên giới, TQ nổi giận tố "xâm phạm lănh thổ".

Quân đội Trung Quốc ngày 7/12 tỏ thái độ gay gắt và "phản đối sự xâm nhập của một thiết bị bay không người lái (UAV) Ấn Độ vào không phận Trung Quốc" - Tân Hoa Xă cho hay.



Căng thẳng Trung Quốc-Ấn Độ leo thang trong năm 2017 (Ảnh minh họa: SCMP)

Tướng Zhang Shuili, phó lănh đạo Cục tác chiến, thuộc Bộ tham mưu Chiến khu miền Tây của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), ngày 7/12 cáo buộc UAV Ấn Độ xâm phạm không phận Trung Quốc và bị rơi. Lực lượng biên pḥng Trung Quốc đă tiến hành nhận dạng và xác định phương tiện.
"Hành động của Ấn Độ đă xâm phạm chủ quyền lănh thổ Trung Quốc, chúng tôi hết sức bất b́nh và phản đối điều này," ông Zhang nói. "Chúng tôi sẽ thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm của ḿnh, và kiên quyết ǵn giữ chủ quyền, an ninh lănh thổ Trung Quốc."
Không có thông tin nào được hé lộ về thời gian, địa điểm hay nguyên nhân xảy ra vụ việc, cũng như loại h́nh máy bay không người lái, trừ thông tin chiếc UAV của Ấn Độ đă bị rơi.
"Các lực lượng biên pḥng Trung Quốc đă hành động một cách chuyên nghiệp và trách nhiệm, và đă giám định thiết bị [của Ấn Độ]," tướng Zhang cho biết.
Thông báo của đại diện PLA được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chuẩn bị công du Ấn Độ vào thứ Hai tới, ngày 11/12. Thông báo này phát đi từ thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và là nơi đặt trụ sở Chiến khu miền Tây của PLA.
Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), nhiều khả năng UAV Ấn Độ gặp nạn khi đang vận hành dọc vùng biên giới giáp với Tây Tạng.
Bộ quốc pḥng Ấn Độ chưa có phản ứng trước thái độ của PLA.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ đă "sôi sục" trong vài tháng qua. Hồi giữa năm, các binh sĩ hai nước đă ở thế đối mặt với nhau trong cuộc giằng co kéo dài 72 ngày ở khu vực cao nguyên biên giới ở Doklam (Trung Quốc gọi là Donglang).
Sự hiện diện quân sự gia tăng của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương đă thúc đẩy New Delhi mua thêm máy bay không người lái từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đă phê chuẩn thương vụ bán 24 máy bay loại này cho Ấn Độ hồi tháng 6 vừa qua, trị giá khoảng 3 tỉ USD.

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 12-07-2017
Reputation: 24631


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 70,715
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	101.jpg
Views:	0
Size:	38.7 KB
ID:	1144327  
troopy_is_offline
Thanks: 73
Thanked 5,449 Times in 4,720 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 81 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.05337 seconds with 11 queries