Không nên xem thường những ai biết tự phê bình mình vì chính họ mới là người có khả năng vượt mọi khó khăn để chiếm thắng lợi cuối cùng. Không ít lời tự phê phán với chủ đích để khích tướng tạo ra sự bàn cãi tích cực hướng sự chú ý vào vấn đề mà có lẽ họ còn bỏ ngỏ. Vì vậy hãy đừng thấy những lời khen ngợi từ đối thủ mà vội tự đắc, hơn thế nữa lời khen từ một đối thủ có nguồn lực mạnh hơn ta. Phải nhìn nhận rằng nước Mỹ dù sao đi nữa vẫn là quốc gia đứng đầu về mọi mặt từ Kinh tế, Kỹ Thuật, thám hiểm không gian... chưa một quốc gia nào trên thế giới này có thể ngang tầm một cách đầy đủ như thế dù trong một lúc Mỹ có vẻ chậm chân một ít về một mặt nào đó cũng chỉ vì Mỹ có những ưu tiên khác hơn mà không phải họ không có khả năng hãy lưu ý điều đó mà đừng tự đắc.
|