VietBF - View Single Post - Lộ mặt ông Nicolas Sarkozy ra lệnh giết Gaddafi
View Single Post
  #1  
Old  Default Lộ mặt ông Nicolas Sarkozy ra lệnh giết Gaddafi
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị bắt giữ vào ngày 20/3 v́ bị nghi nhận khoản viện trợ từ phía Libya trong chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm 2007. Vị cựu Tổng thống 63 tuổi nhận hơn 60 triệu USD tiền tài trợ từ Libya trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vào năm 2007. Năm 2012 Daily Mail dẫn nguồn tin nói Gaddafi bị giết bởi một mật vụ Pháp theo lệnh của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy v́ muốn bịt đầu mối.

Theo tờ báo Anh, mật vụ Pháp trà trộn vào đám đông hỗn loạn khi bắt được nhà lănh đạo Libya năm 2011 và bắn vào đầu ông ta. Nguồn tin của Daily Mail cho biết, vụ tấn công này được thực hiện nhằm ngăn chặn việc thẩm vấn ông Gaddafi về mối quan hệ với Tổng thống Pháp khi đó, Nicolas Sarkozy.

Khi đó, ông Mahmoud Jibril, người làm thủ tướng lâm thời của Libya sau vụ lật đổ ông Gaddafi nói với Truyền h́nh Ai Cập: "Có mật vụ nước ngoài trà trộn vào các nhóm du kích để sát hại Gaddafi".



Ông Nicolas Sarkozy bắt tay nhà lănh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Ngoài ra, nguồn tin ngoại giao của tờ báo Italia Corriere della Serra khẳng định, mật vụ nước ngoài là người Pháp.

Trong các bài viết của ḿnh, Corriere della Serra cho biết ông Gaddafi nhiều lần đe dọa sẽ công khai mối quan hệ với ông Sarkozy và món tiền hàng triệu USD tài trợ cho cuộc vận động tranh cử năm 2007. Do đó, ông Sarkozy muốn lănh đạo Libya im lặng càng sớm càng tốt, Daily Mail kết luận.


Daily Mail cũng nói ông Sarkozy nhận hàng triệu USD từ Libya trong cuộc chạy đua chức Tổng thống Pháp năm 2007. Thời điểm đó, ông Sarkozy liên tục phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ ông Gaddafi nhưng vẫn phải đối mặt với các điều tra tài chính bất thường.

Đến ngày 20/3 vừa qua, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị bắt giữ v́ bị nghi nhận khoản viện trợ từ phía Libya trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2007.

Chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy năm 2007 được cho là nhận khoảng 60 triệu USD từ Muammar Gaddafi, lănh đạo Libya khi đó. Luật pháp Pháp quy định số tiền quyên góp tối đa cho một ứng viên tổng thống là 7.500 euro (khoảng 9.200 USD).

pizza
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 03-22-2018
Reputation: 35713


Profile:
Join Date: Sep 2014
Posts: 88,622
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	271.jpg
Views:	0
Size:	89.0 KB
ID:	1193040  
pizza_is_offline
Thanks: 6
Thanked 7,503 Times in 6,656 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 29 Post(s)
Rep Power: 99 pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
The Following User Says Thank You to pizza For This Useful Post:
nguoiviet19692 (03-22-2018)
 
Page generated in 0.05685 seconds with 11 queries