Vào ngày 11 tháng 8 năm 2017, báo Forbes đã có bài phân tích về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Việc này có thể khiến EU ngưng đàm phán hiệp định thương mại tự do EVFTA (EU Vietnam Free Trade Agreement) với Việt Nam.
EU hiện nay là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, sau Trung Quốc, và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai, sau Hoa Kỳ.*Chính phủ Việt Nam có lẽ biết rằng mặc dù nhân quyền có thể là một "đường đỏ" đối với một số quan chức EU, hứa hẹn về lợi nhuận lớn cho các công ty châu Âu có thể đủ để thúc đẩy EU chấp nhận EVFTA. Tuy nhiên vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đang khiến Đức suy nghĩ lại. Không chỉ cắt viện trợ cho Việt Nam (257 triệu euro/ 2 năm) mà hiệp định thương mại tự do trị giá hàng chục tỷ USD có thể bị hủy.
Nguồn:
https://www.forbes.com/sites/davidhu...a-with-europe/