VietBF - View Single Post - Nguyên nhân bà Clinton thất cử không phải tại sự can thiệp của Nga?
View Single Post
Old 01-04-2017   #2
doanhoanggia
Banned
 
Join Date: Jan 2017
Posts: 28
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 3 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 0
doanhoanggia Reputation Uy Tín Level 1
Default

Hillary thua là v́ quá tự măn. Nghĩ rằng cứ ung dung tự tại, để cho tên "điên" Trump bô lô bô la "tự giết ḿnh", nên tháng cuối cùng Hillary tà tà đi nhậu nhẹt, lo tổ chức pháo bông New York mà không thèm đi vận động tranh cử. C̣n Trump ta vẫn nhiệt t́nh uưnh tới giọt máu cuối cùng, chứ không thèm "đào ngũ trước địch quân", vẫn vận động hào hùng tới gần 2 giờ sáng hôm 8 tháng 11. Khi "chơi" hết ḿnh th́ dù có thua cũng chả có ǵ hối tiếc.

Bài học này cũng chẳng mới mẻ ǵ, v́ cũng đă từng nếm 8 năm trước với Obama. "Nàng" nghĩ là ḿnh sẽ độp thằng "đẻn" ngơ ngáo giống khỉ TS này như ăn gỏi; vậy mà bị 3Rak quất đến nỗi thua tá lả chạy không kịp mặc x́ líp, đành phải bưng bô làm công "ngoại trưởng" ê chề cho 3Bak gần 40 năm, quên quên... 4 năm chứ... Hehehehe...

Vậy mà lần này "chắc ăn" như vậy mà vẫn phải quy hàng, phủ phục bên thắng cuộc, để dự lễ đăng quang hoàng đế của Trump... Chắc Hillary chẳng c̣n chance nào nữa đâu. Nhị bất quá tam mà lị... Thôi Trump có tổ chức cái ǵ cứ đăng kư tham dự cho vui, Hillary ạ... Cuối đời c̣n ǵ nữa đâu... Đúng không nà? Kệ đi, cứ đổ tội hết cho thằng Nga cho nó... có lư do chứ...(giống như luận điêu..."Tại Mỹ thất hứa, bỏ tụi em, chứ em đâu có...chạy, đâu có... đào ngũũũũũ......").. Tội nghiệp lắm, khổ lắm chứ không phải là không đâu, nhỉ?
doanhoanggia_is_offline  
 
Page generated in 0.04786 seconds with 10 queries