Quote:
Vấn đề ở đây là Trung Quốc nhập khẩu ít hàng hóa từ Mỹ hơn, đồng nghĩa, họ không thể áp thuế trả đũa với quy mô tương đương.
|
Tuy rằng đúng như vậy, Trung Cộng nhập ít hàng hơn nên chỉ áp thuế trả đũa vào được tổng số nhỏ hơn.
Nhưng còn một con số khác bị báo chí phe ta che dấu mãi, đó là khi hàng hóa bị đổ thừa vào thuế để kéo giá cao lên thì dân Mỹ sẽ phải chịu đựng nhiều hơn dân Tàu, vì hàng Tàu nhập vô Mỹ nhiều hơn.
Tất nhiên với giá trị hàng Tàu thì cũng không thể nâng giá được quá đáng, nhưng các công ty của Mỹ mai sau khi nhập hàng Tàu sẽ phải chịu mua với giá cao hơn khi xưa là chuyện khó tránh.
Với một món hàng, giả như mà Tàu tăng lên 1 dollar, tính đại loại thì chính phủ Mỹ lại ăn vào đó nhiều hơn khi xưa 4 cents tiền thuế, thành 13 cents, nhưng Tàu cũng đã gỡ lại 87 cents nâng giá trong đó rồi.
Thì Mỹ cũng làm lại như vậy được thôi, tăng giá hàng của mình lên. Nhưng lúc đó đã vướng vào tình cảnh ngược lại, là Mỹ không thể trả thù ngang tầm mức vì ít hàng hơn.
Tính chung ra thì phen này Tàu lỗ hơn là đương nhiên, vì xưa nay được Mỹ cho ăn trên đầu quá nhiều rồi. Nay Mỹ kéo lại khoảng cách để bù trừ thì Tàu phải gặp thiệt hại. Mà thực sự nếu nói chính xác thì đây chỉ là Tàu không còn được hưởng lời nhiều bằng khi xưa, chứ cũng không hẳn là bị kẻ địch đâm lủng ruột mà chết, như cái cảm giác mà báo chí muốn cho chúng ta cảm thấy.