VietBF - View Single Post - Mỹ có cảnh báo gây sốc về việc TQ triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên biển Đông
View Single Post
  #1  
Old  Default Mỹ có cảnh báo gây sốc về việc TQ triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên biển Đông
Như vậy việc TQ lấn chiếm Biển Đông không chỉ dừng lại ở đó mà họ đang có âm mưu triển khai các nhà máy điện hạt nhân nổi gần đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp ở Biển Đông. Điều này đă được Mỹ xác nhận và đưa ra lời cảnh báo. Đây thực sự là điều mà các nước Châu Á chưa hề nghĩ tới.

"Kế hoạch cấp điện cho các thực thể vào đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp trên Biển Đông có thể bao gồm việc đưa yếu tố hạt nhân tới đây", Lầu Năm Góc cho biết trong bản báo cáo "Những diễn biến quân sự và an ninh liên quan tới Trung Quốc" vừa tŕnh lên quốc hội, Bloomberg hôm nay đưa tin.

Mô h́nh trạm năng lượng hạt nhân nổi trên biển do Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) thiết kế.

"Trung Quốc có dấu hiệu đang tiến hành kế hoạch cung cấp điện cho các đảo và rạn san hô trên Biển Đông bằng những trạm năng lượng hạt nhân nổi. Quá tŕnh này được cho rằng là sẽ bắt đầu trước năm 2020", báo cáo viết.

Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc từng tiết lộ vào năm 2016 rằng Bắc Kinh có thể xây dựng tới 20 nhà máy hạt nhân nổi để "thúc đẩy phát triển thương mại" tại Biển Đông. Một số công ty Trung Quốc do nhà nước điều hành cuối năm ngoái đă thành lập một liên doanh, hướng tới tăng cường năng lực hạt nhân của Trung Quốc, phục vụ cho tham vọng "trở thành cường quốc biển", theo SCMP.

Cảnh báo của Lầu Năm Góc được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường hoạt động quân sự hóa phi pháp trên Biển Đông. Hành động này đi ngược cam kết của Bắc Kinh về việc không quân sự hóa Biển Đông và hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận quốc tế. Mỹ đă phản ứng bằng cách tiến hành các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải để đối phó với tham vọng chủ quyền phi lư của Trung Quốc trên Biển Đông.

Randall Schriver, trợ lư Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á – Thái B́nh Dương, hôm qua cũng tuyên bố Washington "sẽ không cho phép Trung Quốc viết lại quy tắc hàng hải hay thay đổi luật pháp quốc tế tại Biển Đông".

Romano
R11 Độc Cô Cầu Bại
Romano's Avatar
Release: 08-17-2018
Reputation: 43341


Profile:
Join Date: May 2007
Posts: 115,781
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	china-floating-nuclear-plant-6-9880-4309-1534498456.jpg
Views:	0
Size:	49.5 KB
ID:	1261623  
Romano_is_offline
Thanks: 9
Thanked 6,101 Times in 5,089 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 31 Post(s)
Rep Power: 134 Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
The Following User Says Thank You to Romano For This Useful Post:
thangtram (08-17-2018)
 
Page generated in 0.05184 seconds with 11 queries