VietBF - View Single Post - Không thể tin Việt kiều Mỹ bây giờ không phải là "phản động" mà là "khủng bố"
View Single Post
  #1  
Old  Default Không thể tin Việt kiều Mỹ bây giờ không phải là "phản động" mà là "khủng bố"
VBF-Một nhóm người đă bị bắt trong đó có người là Việt kiều Mỹ. Theo như các được biết th́ họ đă bị quy là "khủng bố". Họ đă có ư định đánh bom xăng tại ngay phi trường Tân Sơn Nhất.


Nguyễn Thị Chung cùng 13 người khác bị đưa ra ṭa ngày thứ Ba, 26 tháng 12, 2017.

SÀI G̉N - Ṭa án CSVN đă bắt đầu xét xử Nguyễn Đức Sinh, 33 tuổi, và Đặng Hoàng Thiện, 26 tuổi, cùng 14 người khác với các cáo buộc hoạt động khủng bố, tàng trữ vũ khí chống nhà cầm quyền. Trong nhóm này th́ có hai người sống ở hải ngoại.

Trong ngày thứ Ba, các báo trong nước đă loan tin một nhóm người bị CSVN cho là “phản động” cấu kết với Đào Minh Quân (ngụ tại California) và Lisa Phạm sống ở hải ngoại, cùng nhiều người khác thông qua mạng xă hội nhằm lôi kéo nhiều người trong nước thành lập “nhóm hành động” tên là Phượng Hoàng để thực hiện các vụ khủng bố với chủ trương “giết sạch, đốt sạch, phá sạch.”

Cáo trạng cho rằng bà Lisa Phạm đă ra lệnh cho Đặng Hoàng Thiện ở Việt Nam cùng các đồng phạm nghiên cứu mua vật liệu chế tạo bom xăng, kích nổ bằng điều khiển từ xa nhằm đặt bom tại phi trường Tân Sơn Nhất vào ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Ngày 22/4, thùng bom xăng đặt ở cột số 9 ga đến quốc tế phát nổ làm hành khách bỏ chạy và nhân viên an ninh đă phong tỏa khu vực.

Bà Lisa Phạm bác bỏ những điều được nêu ra trong cáo trạng. Từ nước ngoài, bà nói với đài RFA, “Vấn đề là tôi không biết. Nhà cầm quyền cộng sản họ chụp mũ như vậy thôi chứ tôi hoàn toàn không biết mấy người. Tôi không biết họ là ai cả. Những người này nghe nói là họ chỉ có lên trên mạng coi các thông tin nhưng vấn đề là nhà cầm quyền cộng sản ghép tội như vậy. Họ nói họ khủng bố mà khủng bố ǵ họ.”

Bà c̣n nói sẽ kiện ra ṭa quốc tế về những điều mà bà cho là cáo buộc sai trái từ phía Việt Nam:
“Vấn đề là nếu họ muốn làm th́ tôi sẽ kiện họ ra ṭa thế giới, ṭa quốc tế thôi, chứ họ dựa vào đâu mà nói những lời nói xằng bậy như vậy.”

Trong khi đó cáo trạng c̣n nêu thêm là Nguyễn Đức Sinh cùng năm đồng phạm đă thực hiện vụ phóng hỏa đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công An Thành Phố Biên Ḥa, Đồng Nai vào ngày 8 tháng 4, khiến toàn bộ kho xe và 320 xe các loại bị thiêu rụi, tổng thiệt hại $57,000.

Nhà chức trách cũng cáo buộc bà Lisa Phạm đă lôi kéo thành lập nhiều nhóm khác để thực hiện các vụ khủng bố tại Nhà Máy Giấy Lee&Man ở Hậu Giang, khủng bố cán bộ, đảng viên và hệ thống siêu thị Big C ở Sài G̣n.

Các đối tượng cũng bị cho là đă soạn thảo kế hoạch tạo bom xăng, bom khói tấn công lượng lượng công an, làm quả nổ đánh vào đồn biên pḥng, và tham gia vào các cuộc biểu t́nh tại khu vực nhà thờ Đức Bà.
Ngoài ra, nhóm này cũng bị cáo buộc đă sang Campuchia mua và tàng trữ một khẩu súng K59 và chín viên đạn.

Các tờ báo trong nước loan tin ông Đào Minh Quân và bà Lisa Phạm chủ mưu nhưng hiện đang ở nước ngoài nên cơ quan chức năng sẽ xử khi bắt được.

Một trong những người bị đưa ra ṭa ngày thứ Ba là Ngô Thụy Tường Vy, 31 tuổi. Cô ta cùng Đặng Hoàng Thiện, 24 tuổi, Nguyễn Đức Sinh, 32 tuổi, quê Quảng Ngăi, và 12 người khác đều bị truy tố về cùng tội danh. Báo chí cộng sản nói rằng Vy bị cáo buộc là người tích cực cùng Thiện lên kế hoạch đánh bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất và trực tiếp kích hoạt quả đặt tại nhà ga quốc tế.

"Trong đầu bị cáo không có ư thức ǵ về chính trị, không biết thế là khủng bố, mà chỉ v́ bức xúc và tâm trạng không tốt nên làm bậy," cô ta nói trước ṭa ngày thứ Ba.

Vy cho biết thêm, khi cùng Trương Tấn Phát mang quả bom xăng thứ nhất vào đặt tại cột số 9 nhà chờ ga quốc tế, cô ta cũng lo sợ hành vi của ḿnh gây hậu quả nghiêm trọng. Dù biết Phát tháo pin bộ điều khiển từ xa (để không kích nổ được quả bom), cô không phản đối.

Tuy nhiên, Vy cho rằng chỉ tham gia vụ đặt bom xăng chứ không tham gia nhóm "Phượng Hoàng", chuẩn bị vũ khí cùng nhóm này, như cáo trạng truy tố.

Phát cho biết lúc đầu nghĩ là bom khói (như Vy nói). Khi hay là bom xăng rất nguy hiểm nên bị cáo lo sợ, t́m cách tháo pin của bộ điều khiển từ xa.

Đặng Hoàng Thiện khai anh ta quen với Lisa Phạm (sống ở nước ngoài) qua Facebook từ tháng 6, 2016. Thiện sau đó được kết nối với nhiều người trong nhóm chát do Lisa Phạm tập hợp.

Đầu tháng Tư, Thiện cùng Nguyễn Đức Sinh lên kế hoạch chế bom ga, xăng phá hủy kho giữ xe vi phạm của Công An Đồng Nai để "tạo tiếng vang" cho tổ chức của ḿnh. Sau khi thành công, anh ta tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Lisa Phạm lên mạng nghiên cứu cách chế bom xăng và kết nối với thiết bị điều khiển từ xa để kích nổ.

Sau khi hoàn thành hai quả bom, Thiện được Phạm Lisa cung cấp số điện thoại của Tường Vy để gặp nhau bàn kế hoạch di chuyển bom đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Thiện cũng nói là đă nhận tiền từ Nguyễn Thị Chung, 35 tuổi, người cung cấp tài chính cho nhóm khủng bố theo đề nghị của Lisa Phạm để mua nguyên liệu nổ.

Tuy nhiên, Chung phủ nhận toàn bộ lời khai của đồng phạm và cho rằng cáo trạng truy tố ḿnh là sai sự thật. Cô ta cho biết quen Thiện do một lần vô t́nh gọi lầm điện thoại, sau đó bắt bạn làm quen.
Riêng bị cáo Hoàng Văn Dương, Vũ Mộng Phong không thừa nhận tham gia nhóm khủng bố. Cả hai cho rằng chỉ đi theo bạn ḿnh chứ không biết, hay tham gia kế hoạch khủng bố của họ. Điều này được Nguyễn Đức Sinh xác nhận họ vô can trong việc đánh bom kho giữ xe vi phạm, mà anh ta trực tiếp thực hiện và chỉ đạo.
Phiên ṭa dự kiến kéo dài đến thứ Sáu, 29 tháng 12.

Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Hanna's Avatar
Release: 12-27-2017
Reputation: 58282


Profile:
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	113.6 KB
ID:	1153322  
Hanna_is_offline
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 108 Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
 
Page generated in 0.07042 seconds with 11 queries