VietBF - View Single Post - Chính sách thuế của TT Trump bị cho là lợi cho người giàu
View Single Post
Old 12-08-2017   #2
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,394
Thanks: 57,695
Thanked 57,535 Times in 18,743 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8662 Post(s)
Rep Power: 84
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
vnch

Lại là DC với CH. Chuyện ǵ cụng gọi "Cho Là" th́ đi đến đâu. Tất cả đều làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Có cách nào là tốt nhất để giảm tối thiểu t́nh trạng các hăng lớn đều đồng loạt đưa việc làm ra nước ngoài? Có ông chủ lớn nào không muốn được lợi nhiều và có CEO nào không muốn chứng minh cho ông chủ biết ḿnh có khả năng kiếm tiền cho công ty?
Hiện nay th́ có nhiều tiểu bang bắt đầu điểu chỉnh lại tiền lương căn bản, như vậy số tiền này lấy đâu mà lấp vào? Chẳng ông chủ nào muốn bỏ tiền hầu bao ra để tăng thêm quyền lợi cho công nhân cả. Nhất là lúc mà họ có chọn lựa khá hơn và lợi nhuận nhiều hơn khi đưa hàng ra nước ngoài với giá nhân công rẽ mạt.
Lúc trước th́ có tụi Chệt, sau này th́ là Mễ và gần đây nhất th́ là Ấn Độ. Nếu không có một biện pháp khả thi nào th́ dân Mỹ sẽ làm ǵ trong 10-20 năm tới?
Nước Mỹ đă dần dần đi vào nơi mà không có điểm tựa nếu t́nh trạng này tiếp tục xảy ra. Hăy nh́n vào những hăng lớn như Intel, Dell, HP v.vv th́ sẽ rơ. Họ đang trong thời kỳ thay đổi lớp nhân viên cấp cao và kỹ sư bằng cách đưa người Ấn Độ vào, và những software đều được viết từ Ấn Độ chứ không c̣n xài programmer của hăng chính nhiều như lúc trước nữa.
Nếu cuộc chiến vô căn cứ này cứ tiếp diễn th́ rơ ràng là một cuộc chiến vô bổ. Thật ra th́ đảng DC không phải muốn kéo Trump xuống mà chỉ là không muốn ông ta có cơ hội ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa thôi. Có điều, tất cả nên đặt quyền lợi của nước Mỹ lên hàng đầu mới đúng.
phokhuya is_online_now   Reply With Quote
The Following 5 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
nhuquynh_1986 (12-13-2017), RealMadrid (12-09-2017), tctd (12-09-2017), thino2000 (12-09-2017), vdoan (12-09-2017)
 
Page generated in 0.05095 seconds with 10 queries